Việt Nam - Ấn Độ:

Tình bang giao đặc biệt không ngừng gắn kết…

(NB&CL) Sự tương đồng về nền văn minh, tôn giáo, văn hoá, tình hữu nghị giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà lãnh đạo của Ấn Độ… là những nhân tố khiến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bao thập kỷ nay đã là một mối quan hệ bang giao hết sức đặc biệt và không ngừng được củng cố, gắn kết. Như nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, song quan hệ Việt Nam - Ấn Độ vẫn luôn bền chặt.

Tình bang giao đặc biệt

Năm 1972, hai nước Việt Nam và Ấn Độ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng theo các nhà nghiên cứu, mối liên kết giữa hai nước đã có từ hàng ngàn năm trước. Nguyên Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Ranjit Rae từng khẳng định: Những minh chứng cho mối liên kết giữa hai nước có thể được tìm thấy ở bất cứ nơi nào ở Việt Nam. Nơi đây có rất nhiều ngôi chùa Phật giáo, đại diện cho sự giao thoa sinh động của các nền văn hóa đa dạng trong kiến trúc, nghi thức cầu nguyện, thờ phụng… Cả hai hệ thống tông phái Phật giáo chính là Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) và Phật giáo Đại thừa (Mahayana) đều phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Bên cạnh Phật giáo, dấu ấn của Ấn Độ giáo lưu giữ đậm nét ở miền Trung Việt Nam, với minh chứng sinh động là Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Nơi đây là thánh địa Ấn Độ giáo, nơi thờ cúng linh thiêng của các vương triều Champa.

Đặc biệt, mối liên kết ấy ngày càng trở nên sâu sắc từ sự vun đắp của vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lúc sinh thời đã đến Ấn Độ 3 lần. Lần đầu tiên Bác Hồ ghé qua Ấn Độ năm 1911 khi trên đường đi tìm đường cứu nước; lần thứ hai năm 1946 với tư cách là nguyên thủ quốc gia, dừng chân ở Ấn Độ trên đường đến Pháp dự hòa đàm; và lần thứ ba năm 1958 là chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước 10 ngày với tư cách là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nói như Giáo sư Chintamani Mahapatra, người sáng lập và Chủ tịch danh dự của Viện nghiên cứu Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương Kalinga, Tổng Biên tập Tạp chí Đối ngoại, chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ – một chính sách dành vị trí đặc biệt cho Việt Nam – có nguồn gốc từ chính những mối quan hệ sâu đậm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết lập với các lãnh đạo như Thủ tướng Jawaharlal Nehru từ những năm tháng đầu tiên của nền độc lập.

Đại sứ Phạm Sanh Châu, người rất nhiều năm là Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ, cũng từng chia sẻ: Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trở nên đặc biệt tin cậy, gắn kết do những tương đồng về tư tưởng giữa hai vĩ nhân kiệt xuất của hai dân tộc: Hồ Chí Minh và Mahatma Gandhi. Hai nhà lãnh tụ cách mạng dù không có cơ hội gặp nhau nhưng sự trân trọng, ngưỡng mộ mà họ dành cho nhau đã trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới. Trong khi đó, tình bạn bền chặt, chung thủy giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru, vị Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ đã đặt nền móng vững chắc cho quan hệ Ấn Độ - Việt Nam, đưa hai dân tộc kề vai sát cánh bên nhau qua những biến động của lịch sử.

anh1.jpg
Tổng thống Rajendra Prasad và Thủ tướng Jawaharlal Nehru ra sân bay New Delhi đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị Ấn Độ từ ngày 5–14/2/1958. Nguồn: TTXVN.

Cũng theo Đại sứ Phạm Sanh Châu, trong tư tưởng và tình cảm của người dân Ấn Độ, hình ảnh Việt Nam luôn gắn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập của chúng ta, rất đông người Ấn Độ đã xuống đường biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh giành hòa bình do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Khẩu hiệu “Tên tôi là Việt Nam, tên anh là Việt Nam, tên chúng ta là Việt Nam. Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ” đã được hô vang trên các phố phường Ấn Độ.

Không chỉ là những cuộc biểu tình ủng hộ. Ấn Độ đã luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng gian khó. Chính phủ Ấn Độ là một trong những chính phủ sớm công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Năm 1954, chỉ một tuần sau ngày Thủ đô Hà Nội giải phóng, cựu Thủ tướng Ấn Độ Nehru là người đầu tiên đứng đầu Chính phủ nước ngoài đến Hà Nội. Năm 1972, khi cuộc chiến tranh tại miền Nam Việt Nam vẫn đang hồi ác liệt, Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Quyết định ấy không chỉ là sự ủng hộ về mặt ngoại giao mà còn là biểu tượng của tinh thần quốc tế cao cả. Năm 1976, Chính phủ Ấn Độ thông qua Hội Chữ thập đỏ đã gửi 100 con trâu sữa để làm giống, giúp đỡ nhân dân Việt Nam xây dựng lại đất nước, hàn gắn vết thương chiến tranh….

Không ngừng gắn kết bền chặt…

Từ nền tảng vững chắc, mối quan hệ bang giao Việt Nam - Ấn Độ không ngừng phát triển. Từ năm 1991, Ấn Độ triển khai “Chính sách Hướng Đông” trong đó ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trở thành đối tác quan trọng của Ấn Độ. Từ “Khuôn khổ Hợp tác toàn diện” năm 2003, hai nước tiến lên “Đối tác chiến lược” vào năm 2007 và chính thức xác lập quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng 9/2016, mở ra một giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc và toàn diện hơn trong mọi lĩnh vực, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Năm 2020, hai nước thông qua Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Ấn Độ về Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân. Năm 2024, Việt Nam - Ấn Độ thông qua Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

z7797494509239-bedf50e727d27d27e40d16672ef5149a.jpg
Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục phát triển tích cực, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ gặt hái nhiều thành quả trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác kinh tế tiếp tục phát triển tích cực, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Ấn Độ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 21 của Ấn Độ và lớn thứ 4 trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt 16,46 tỷ USD, tăng 10,5% so với mức cùng kỳ năm 2024. Tính đến hết tháng 12/2025, Ấn Độ có 473 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn là 1,1 tỷ USD. Việt Nam cũng đã đầu tư sang Ấn Độ 30 dự án với tổng số vốn đầu tư gần 150,5 triệu USD. Năm 2025, lượng khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam đạt gần 800.000 lượt, tăng gấp gần 4 lần so với năm 2019… Hai nước đang mở rộng mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và dữ liệu vệ tinh… Đơn cử như Ấn Độ đang triển khai Chương trình Sứ mệnh Bán dẫn Ấn Độ 2.0 và mở rộng năng lực công nghệ, tạo cơ hội kết nối sâu hơn với Việt Nam.

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 10 năm, Việt Nam và Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Điểm nhấn của chặng đường 10 năm trong mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm này mang ý nghĩa lịch sử, khi lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ. Như nhìn nhận của Giáo sư Marwah- chuyên gia về kinh doanh quốc tế và địa chính trị tại Đại học Delhi, tác giả của cuốn sách “Quan hệ Ấn Độ - Việt Nam: Động lực phát triển và sự gắn kết chiến lược” - việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên thăm sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy Việt Nam tiếp tục coi Ấn Độ là đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Hơn thế, Giáo sư Marwah cũng cho rằng chuyến thăm lần này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn diễn ra trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng phức tạp, với nhiều biến động địa chính trị và địa kinh tế.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự khẳng định sức sống vững bền của tình hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ, đồng thời góp phần viết tiếp một chương phát triển rực rỡ mới của quan hệ song phương. Như bày tỏ của - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa: “Đối với quan hệ Ấn Độ - Việt Nam, có thể nói “bầu trời không phải là giới hạn.” Đây là một mối quan hệ năng động, hướng tới tương lai và có tầm nhìn dài hạn. Tình hữu nghị giữa hai nước được xây dựng trên các giá trị chung, niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Đã đến lúc chúng ta chung tay chuyển đổi những giá trị chung này thành kết quả cụ thể”.

Xem thêm

Phú Thọ: Ứng dụng khoa học công nghệ cao nâng tầm chất lượng sản phẩm trên cánh đồng lúa lớn

Phú Thọ: Ứng dụng khoa học công nghệ cao nâng tầm chất lượng sản phẩm trên cánh đồng lúa lớn

(CLO) Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đang là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Tại tỉnh Phú Thọ, xã Phú Khê đã ứng dụng thành công thiết bị bay không người lái (drone) để phun thuốc bảo vệ thực vật trên mô hình lúa chất lượng cao.

Ứng dụng AI trong giáo dục và đào tạo phải an toàn, có kiểm soát và trách nhiệm

Ứng dụng AI trong giáo dục và đào tạo phải an toàn, có kiểm soát và trách nhiệm

(CLO) Về công tác chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu phải chuyển mạnh từ dữ liệu phân tán sang dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; từ các phần mềm riêng lẻ sang nền tảng số dùng chung; từ ứng dụng AI tự phát sang ứng dụng AI an toàn, có kiểm soát và có trách nhiệm.

Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội phải mở rộng không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công

Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội phải mở rộng không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công

(CLO) Ngày 12/8, giải trình trước Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của dự án trong kết nối vùng, hoàn thiện mạng lưới giao thông và mở rộng không gian phát triển.

Quảng Ninh cần phát huy lợi thế biển đảo, lan tỏa động lực liên kết vùng

Quảng Ninh cần phát huy lợi thế biển đảo, lan tỏa động lực liên kết vùng

(CLO) Với không gian biển rộng lớn, hệ thống đảo phong phú, các di sản và vị trí địa chiến lược đặc biệt, Quảng Ninh được kỳ vọng có thể phát huy thế mạnh để trở thành một cực tăng trưởng toàn diện. Tuy nhiên, cùng với mở rộng không gian phát triển, các đại biểu Quốc hội lưu ý yêu cầu giữ gìn môi trường, cảnh quan, di sản và bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các khu vực.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Không để điểm nối thành “nút thắt” của cả hành lang

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Không để điểm nối thành “nút thắt” của cả hành lang

(CLO) Sáng 12/8, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở hội trường việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Theo đại biểu quốc hội, muốn tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng thực sự trở thành hành lang vận tải chiến lược, bài toán không chỉ là xây dựng tuyến đường sắt hiện đại mà còn phải bảo đảm các tuyến nhánh, ga liên vận, cảng cạn, trung tâm logistics và cảng biển được kết nối đồng bộ.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Australia về đào tạo cán bộ và tư vấn chính sách

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Australia về đào tạo cán bộ và tư vấn chính sách

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia, trong hai ngày 11 và 12/8, đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã có các buổi làm việc với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Trường Đào tạo cán bộ Chính phủ Australia và New Zealand (ANZSOG) và Đại học Quốc gia Australia (ANU).

 Việt Nam - Hà Lan: Củng cố tin cậy chính trị, hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới

Việt Nam - Hà Lan: Củng cố tin cậy chính trị, hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất hai nước Việt Nam và Hà Lan tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, tăng cường củng cố tin cậy chính trị, hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới; đồng thời đề nghị tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế.

Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu: Đánh giá kỹ tác động đến đời sống đồng bào các dân tộc

Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu: Đánh giá kỹ tác động đến đời sống đồng bào các dân tộc

(CLO) Về chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13), Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu cần tính đến hiệu quả kinh tế - xã hội, kết nối vùng, quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh biên giới và giao lưu, hợp tác biên giới. Đặc biệt, cần đánh giá tác động của dự án đối với đời sống đồng bào các dân tộc.

ĐBQH Tạ Văn Hạ: "Đô thị thông minh phải bắt đầu từ những nhu cầu rất gần dân"

ĐBQH Tạ Văn Hạ: "Đô thị thông minh phải bắt đầu từ những nhu cầu rất gần dân"

(CLO) Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ (đoàn Đà Nẵng) cho rằng, tư duy phát triển đô thị cần hướng nhiều hơn đến chất lượng sống của người dân. Một đô thị phát triển bền vững phải có hạ tầng đồng bộ, chính sách minh bạch và cơ chế để người dân có tiếng nói thực chất trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình.

Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 10.000 nhân lực AI trình độ cao vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 10.000 nhân lực AI trình độ cao vào năm 2030

(CLO) Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 10.000 nhân lực trình độ cao về trí tuệ nhân tạo; trong đó có ít nhất 1.500 chuyên gia có khả năng nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ lõi và dẫn dắt các nhiệm vụ trí tuệ nhân tạo trọng điểm.

Sắp diễn ra Diễn đàn Năng suất Chất lượng Quốc gia năm 2026

Sắp diễn ra Diễn đàn Năng suất Chất lượng Quốc gia năm 2026

(CLO) Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Diễn đàn Năng suất Chất lượng Quốc gia năm 2026 vào ngày 14/8, tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề: "Bứt phá năng suất dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Việt Nam tiến nhanh tới Tầm nhìn 2045".

Tái cấu trúc chương trình khoa học, công nghệ theo hướng quản lý bằng kết quả đầu ra

Tái cấu trúc chương trình khoa học, công nghệ theo hướng quản lý bằng kết quả đầu ra

(CLO) Về Đề án Tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2035, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý cần xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả theo kết quả đầu ra, theo các quy định mới; chuyển từ phương thức kiểm soát đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra.

Cỡ chữ bài viết: