Tỉnh Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(CLO) Hai di sản “Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng” và “Nghệ thuật Múa của người Lào tỉnh Điện Biên” đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 2/11, tỉnh Điện Biên đã tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ VHTT&DL công nhận “Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng” và “Nghệ thuật trình diễn dân gian múa của người Lào” ở Điện Biên là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

tinh dien bien co them 2 di san van hoa phi vat the quoc gia hinh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng trao Giấy chứng nhận cho lãnh đạo các địa phương và đại diện chủ thể nơi có di sản. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Trao giấy chứng nhận của Bộ VHTT&DL cho lãnh đạo các địa phương và đại diện chủ thể nơi có di sản “Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng” và “Nghệ thuật múa của người Lào”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng đề nghị các địa phương nơi có di sản tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị của di sản; bảo vệ, giữ gìn, trao truyền, phát huy giá trị các di sản này.

Đồng thời, tạo điều kiện khuyến khích, động viên nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng dân cư tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản trên địa bàn. Các địa phương tập trung gắn bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống với phát triển du lịch, từng bước tạo ra các sản phẩm gắn liền với bảo tồn văn hóa…

tinh dien bien co them 2 di san van hoa phi vat the quoc gia hinh 2

Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng tỉnh Điện Biên. Ảnh: TL

Tại sự kiện, lãnh đạo các địa phương khẳng định, Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng và Nghệ thuật múa của người Lào được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm vinh dự, tự hào to lớn. Cấp ủy, chính quyền sẽ tập trung thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị 2 di sản văn hóa phi vật thể này đúng với ý nghĩa, bản sắc tốt đẹp vốn có, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại diện cộng đồng nơi có di sản cũng cam kết sẽ nỗ lực bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc; khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về văn hóa của đồng bào mình trong mỗi người dân; tích cực truyền dạy, trao truyền các di sản của dân tộc mình cho thế hệ sau.

Hai di sản Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng và Nghệ thuật Múa của người Lào tỉnh Điện Biên được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia sẽ góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa dân tộc; đồng thời góp phần quan trọng quảng bá, tuyên truyền, phát huy di sản.

tinh dien bien co them 2 di san van hoa phi vat the quoc gia hinh 3

Đội văn nghệ bản Pa Xa Lào xã Pa Thơm, huyện Điện Biên trình diễn dân gian múa của người Lào. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Trước đó, Bộ VHTT&DL đã ban hành các Quyết định số 1403/QĐ-BVHTTDL, 1405/QĐ-BVHTTDL công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, trong đó có di sản “Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng” và “Nghệ thuật trình diễn dân gian Múa của người Lào” ở tỉnh Điện Biên.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: