Tình hình Covid-19 tháng 8 ở Mỹ còn tệ hơn năm ngoái

Thứ sáu, 27/08/2021 11:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 100.000 người phải nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ - con số cao kỷ lục kể từ tháng 1/2021. Các nhân viên y tế cho biết họ một lần nữa phải vật lộn để điều trị cho hàng loạt bệnh nhân.

Mỹ vừa báo cáo số ca COVID-19 nhập viện cao nhất kể từ đầu năm 2021 - Ảnh: Reuters

Mỹ vừa báo cáo số ca COVID-19 nhập viện cao nhất kể từ đầu năm 2021 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã tăng vọt trong mùa hè này do biến thể Delta có khả năng lây truyền cao. Thống kê mới nhất cho thấy, con số người nhập viện đã cao hơn gấp đôi so với cùng thời điểm này vào năm ngoái, dù lúc đó vắc-xin chưa có sẵn như hiện tại.

Các bệnh viện cho biết, phần lớn bệnh nhân nhập viện năm nay không được tiêm chủng. Tiến sĩ Paul Offit tại Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ nói với CNN hôm thứ Tư (25/8) rằng sự sẵn có của vắc-xin lại khiến tỷ lệ nhập viện tăng lên thảm hại.

"Các con số bây giờ thực sự còn tồi tệ hơn nhiều so với tháng 8 năm ngoái", tiến sĩ Offit nói. "Tháng 8 năm ngoái, người dân rất nhạy cảm với Covid-19 và không có sẵn vắc-xin. Bây giờ, một nửa dân số đã được tiêm chủng ... nhưng con số người nhập viện vẫn tồi tệ hơn”.

Ông nói thêm: “Biến thể Delta là một trong những yếu tố thay đổi cuộc chơi”. Các ca nhập viện và ca bệnh Covid-19 đã tăng vọt kể từ cuối tháng 6 khi biến thể Delta bùng phát ở Mỹ.

Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, hơn 100.317 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại các bệnh viện vào thứ Tư vừa rồi - cao hơn sáu lần so với con số cách đây khoảng 9 tuần.

Một nghiên cứu gần đây từ Los Angeles khẳng định, những người được tiêm chủng đầy đủ phải nhập viện với Covid-19 ít hơn so những người không được tiêm chủng. Đặc biệt, tỷ lệ nhiễm trùng và nhập viện ở người không được tiêm chủng cao hơn lần lượt 4,9 và 29,2 lần so với người được tiêm chủng đầy đủ.

Các nhà nghiên cứu cho biết, rất ít người được tiêm chủng đầy đủ khi bị nhiễm Covid-19 phải đến bệnh viện: chỉ 3,2% trong số đó phải nhập viện, 0,5% cần chăm sóc đặc biệt và 0,2% phải thở máy.

Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins còn công bố rằng, trung bình cả nước Mỹ có hơn 152.400 ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày trong tuần qua - nhiều hơn 13 lần so với con số cách đây khoảng 9 tuần.

Hoàng Hải

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h