Tình trạng lây nhiễm COVID-19 hiện đang cao nhất ở trẻ từ 12 đến 15 tuổi

Thứ năm, 23/09/2021 08:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giám đốc Y tế của Anh Chris Whitty cho biết hôm thứ Tư (22/9) rằng tình trạng lây nhiễm COVID-19 hiện đang cao nhất ở trẻ từ 12 đến 15 tuổi và dự báo hầu như tất cả trẻ em chưa được tiêm phòng sẽ bị nhiễm bệnh vào một thời điểm nào đó.

“Chắc chắn có sự lây truyền đáng kể đang xảy ra ở lứa tuổi này”, ông Whitty nói với các nhà lập pháp. "Trên thực tế, nhóm tuổi mà chúng tôi đang nói đến là nhóm tuổi có tỷ lệ lây truyền cao nhất hiện nay".

tinh trang lay nhiem covid 19 hien dang cao nhat o tre tu 12 den 15 tuoi hinh 1

Giám đốc Y tế của Anh Chris Whitty cảnh báo tình trạng lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em đang cao nhất - Ảnh: Reuters

Anh đã báo cáo 34.460 trường hợp COVID-19 mới vào thứ Tư (22/9) và đã ghi nhận trung bình hơn 20.000 ca nhiễm mới hàng ngày kể từ cuối tháng Sáu.

Ông Whitty cho rằng các tư vấn về vắc xin nên chỉ tập trung vào lợi ích trẻ em mà không đưa ra các lý do chính trị hoặc lợi ích của những người lớn dễ bị tổn thương hơn.

Theo ông, mặc dù khoảng một nửa số trẻ em có thể đã bị nhiễm COVID-19 và việc bảo vệ của vắc xin có thể trở nên suy yếu, nhưng chương trình tiêm chủng sẽ ít gây xáo trộn hơn cho các trường học so với trường hợp trẻ em bị nhiễm COVID-19.

Ông nói: “Phần lớn trẻ em hiện chưa có COVID-19 sẽ mắc bệnh này”.

Giám đốc Y tế của Anh nhận định, “không nhất thiết phải là trong hai hoặc ba tháng tới, nhưng bọn trẻ sẽ mắc bệnh sớm hay muộn vì điều này cực kỳ dễ lây nhiễm và vì khả năng miễn dịch suy giảm, chúng ta sẽ không thấy tình huống mà nó chỉ dừng lại ở một thời điểm nhất định”.

Ông Whitty cũng cho biết vắc xin sẽ làm giảm 50% nguy cơ nhiễm trùng, thậm chí có thể hơn thế.

Biến thể Delta có khả năng lây truyền cao, hiện đang chiếm ưu thế ở Anh, đã khiến các quan chức y tế trên toàn thế giới đánh giá lại cách kiểm soát đại dịch, và đặc biệt là tác động của vắc xin đối với sự lây nhiễm.

"Chúng tôi không nghĩ rằng có thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây truyền", Wei Shen Lim, chủ tịch COVID-19 của Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng và Tiêm chủng, nói với các nhà lập pháp. "Điều đó không có nghĩa là sẽ không có tác động đến sự lây lan".

Sau khi đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, từ ngày 19/7, Anh đã tiến hành nới lỏng các hạn chế Covid-19 để bắt đầu “Ngày tự do” – theo cách gọi của truyền thông Anh – khi người dân có thể tự do đi lại, được phép tham gia các sự kiện công cộng cũng như ra ngoài không bắt buộc đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, hiện tại Anh lại đang chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm và điều đáng ngại là đối tượng chính của virus Corona đang là trẻ em.

Hiện Anh vẫn chưa cho phép tiêm chủng đại trà ở trẻ em, mà chỉ tiêm chủng ở trẻ em có nguy cơ cao từ 12-15 tuổi và những người chuẩn bị tròn 18 tuổi. Vì thế, các nhà chức trách đang kêu gọi cho phép chủng ngừa cho tất cả trẻ em để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h