Mỹ tặng thêm 500 triệu liều vắc xin COVID-19 cho thế giới

(CLO) Hôm thứ Tư (22/9), Mỹ hứa sẽ mua thêm 500 triệu liều vắc xin COVID-19 để tặng cho các quốc gia khác, khi nước này chịu áp lực ngày càng tăng trong việc chia sẻ nguồn cung với phần còn lại của thế giới.

Tổng thống Joe Biden đã đưa ra thông báo này trong một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhằm mục đích thúc đẩy tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu chống lại virus Corona và tập hợp các nhà lãnh đạo thế giới làm được nhiều hơn thế.

my tang them 500 trieu lieu vac xin covid 19 cho the gioi hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ hiến tặng 500 triệu liều vaccine cho thế giới - Ảnh: Reuters

"Để đánh bại đại dịch ở đây, chúng ta cần phải đánh bại nó ở khắp mọi nơi", ông Biden nói khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh, bao gồm các nhà lãnh đạo từ Anh, Canada, Indonesia và Nam Phi cũng như người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Đây là tình huống khẩn cấp cho một cuộc khủng hoảng", Biden nói về đại dịch đã hoành hành từ đầu năm 2020, giết chết hơn 4,9 triệu người.

Các loại vắc xin bổ sung sẽ nâng tổng số tài trợ của Mỹ lên hơn 1,1 tỷ liều, nhưng vẫn còn kém xa so với 5 tỷ đến 6 tỷ liều mà các chuyên gia y tế toàn cầu nói là cần thiết cho các quốc gia nghèo hơn. Việc giao hàng đợt mới sẽ bắt đầu vào tháng Giêng năm sau.

Các chuyên gia y tế cho biết các nước giàu chưa làm đủ và đặc biệt chỉ trích Mỹ trong việc lập kế hoạch tiêm phòng nhắc lại cho những người Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ, trong khi phần lớn dân số thế giới vẫn chưa được tiếp cận với vắc xin.

Họ nói rằng việc hiến tặng vắc xin theo kế hoạch của Mỹ được hoan nghênh, nhưng không đủ và lưu ý rằng vắc xin Pfizer rất khó mở rộng quy mô và quản lý ở các quốc gia nghèo hơn, nơi thiếu cơ sở hạ tầng phức tạp để lưu trữ và vận chuyển vắc xin.

Peter Hotez, trưởng khoa Y học Nhiệt đới Quốc gia tại Đại học Baylor ở Texas, cho biết, “chúng ta sẽ cần từ 6 đến 9 tỷ liều vắc-xin” để tiêm chủng cho thế giới đang phát triển.

Trong khi đó, Carrie Teicher, giám đốc chương trình Bác sĩ không biên giới, cho biết: "Chỉ quyên góp thôi là không đủ”.

Các nhà lãnh đạo từ các quốc gia đang phát triển đã cảnh báo rằng việc tích trữ vắc xin của các quốc gia giàu có có thể dẫn đến các biến thể virus Corona mới.

Ông Biden cho biết Mỹ sẽ cung cấp 370 triệu đô la "để hỗ trợ việc quản lý các mũi tiêm này" và hơn 380 triệu đô la để giúp Liên minh Vắc xin Toàn cầu (GAVI) xử lý việc phân phối vắc xin ở những vùng có nhu cầu lớn nhất.

Với hơn 670.000 người đã chết vì COVID-19 ở Mỹ, Tổng thống Biden đã nói rõ ưu tiên của mình là tiêm chủng cho người Mỹ. Nhưng sự lây lan của biến thể Delta của virus Corona và sự phẫn nộ về sự mất cân bằng trong phân phối vắc xin đã gây áp lực buộc Washington phải làm nhiều hơn nữa.

"Đối với mỗi liều vắc xin mà chúng tôi đã thực hiện cho đến nay ở Mỹ, giờ đây chúng tôi đã cam kết thực hiện mũi tiêm thứ ba cho phần còn lại của thế giới", ông Biden nói.

Vào tháng 6, chính quyền Biden đã đồng ý mua và tặng 500 triệu liều. Theo các điều khoản của hợp đồng đó, Hoa Kỳ sẽ trả cho Pfizer và BioNTech khoảng 3,5 tỷ USD hoặc 7 USD cho một liều thuốc.

Cơ sở COVAX, được sự hậu thuẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và GAVI, đã cung cấp hơn 286 triệu liều vắc xin COVID-19 cho 141 quốc gia, dữ liệu của GAVI cho thấy. Vào tháng 9, các tổ chức điều hành cơ sở này đã phải cắt giảm gần 30% mục tiêu phân phối năm 2021 xuống còn 1,425 tỷ liều.

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến cũng giải quyết tình trạng thiếu oxy và cung cấp nhiều loại thuốc hơn và chuẩn bị cho đại dịch trong tương lai. Về vắc xin, chính quyền Biden đang ủng hộ mục tiêu đưa 70% dân số các nước được tiêm chủng vào thời điểm này vào năm tới.

Việc phân phối 500 triệu liều ban đầu đã bắt đầu vào tháng 8, và tổng số một tỷ liều dự kiến ​​sẽ được giao vào cuối tháng 9 năm 2022, theo một tuyên bố từ Pfizer và BioNtech.

Các liều thuốc này sẽ được sản xuất tại các cơ sở của Pfizer tại Mỹ, và được chuyển tới 92 quốc gia có thu nhập trung bình và thấp và 55 quốc gia thành viên của Liên minh châu Phi.

Hôm thứ Tư (22/9), một tập đoàn thương mại công nghiệp dược phẩm cho biết trong một tuyên bố rằng sản xuất vắc xin toàn cầu đủ để cung cấp cho các quốc gia giàu có và quyên góp cho thế giới đang phát triển vào năm 2021.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: