Tỉnh Tứ Xuyên di tản hàng nghìn người vì lũ lụt

Thứ hai, 12/07/2021 12:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mưa lớn và lũ lụt đã buộc hàng nghìn người phải sơ tán ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam của Trung Quốc, trong khi các nhà chức trách hôm Chủ nhật (11/7) kêu gọi người dân trên cả nước chuẩn bị cho những trận mưa như trút nước.

Các nhân viên cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt trong bối cảnh mưa lớn ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, hôm thứ Năm. @ REUTERS

Các nhân viên cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt trong bối cảnh mưa lớn ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, hôm thứ Năm. @ REUTERS

Bài liên quan

Tại Tứ Xuyên, mưa xối xả kể từ hôm thứ Sáu (9/7) đã làm tăng mực nước của 14 con sông, cuốn trôi tàu thuyền và cầu cống và buộc phải sơ tán hơn 4.600 người, truyền thông nhà nước đưa tin.

Mặc dù chưa có thông tin về thương vong, nhưng truyền thông Trung Quốc cho biết mưa và lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 120.000 người, buộc một số dịch vụ tàu hỏa phải hủy bỏ và gây ra thiệt hại trị giá hơn 176 triệu nhân dân tệ (27 triệu USD). Khoảng 27.000 ngôi nhà ở thành phố Bazhong thuộc tỉnh Tứ Xuyên bị mất điện.

Thành phố Jincheng thuộc tỉnh Sơn Tây đã nâng tín hiệu mưa lớn lên thành màu đỏ, mức cao nhất.

Hôm Chủ nhật (11/7), Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo về mưa bão trên khắp đất nước, dự báo lượng mưa lớn trên diện rộng ở miền bắc và miền trung Trung Quốc.

Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh cho biết lượng mưa tích lũy ở thủ đô dự kiến ​​đạt trung bình từ 60 đến 100 mm trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều Chủ Nhật. Trong khi đó, cơ quan kiểm soát lũ lụt của thành phố cảnh báo về những trận mưa lớn nhất trong ba năm.

Thành phố Bắc Kinh thường ghi nhận lượng mưa khoảng 600 mm vào thời gian này hàng năm.

Tại tỉnh Hà Bắc giáp với Bắc Kinh, mưa lớn và giông bão khiến các máy bay tạm thời không thể cất và hạ cánh xuống sân bay ở Shijiazhuang, thủ phủ của tỉnh, một cổng thông tin địa phương đưa tin.

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h