Tổ chức thi lại ngay ngày mai cho nhiều thí sinh vì cán bộ coi thi sai quy chế

Thứ hai, 10/08/2020 18:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo ông Mai Văn Trinh vì do sai phạm liên quan đến thời gian làm bài của thí sinh, quy chế thi nên buộc phải tổ chức thi lại cho các em ngay ngày mai (11/8).

Kỳ thi năm nay được tổ chức trong bố cảnh có dịch Covid -19 nên rất "đặc biệt". Tuy nhiên, sau 3 ngày tổ chức thi nhìn chung kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan.

Liên quan đến công tác tổ chức thi, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng cho rằng năm nay tình hình diễn ra tốt đẹp, số thí sinh bị đình chỉ thi ít hơn năm ngoái.

Tuy nhiên có điều đáng tiếc xảy ra có hiện tượng cán bộ sai phạm liên quan đến công tác coi thi.

Theo ông Mai Văn Trinh, các trường hợp vi phạm quy chế thi, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh buộc phải tổ chức thi lại vào ngày 11/8.

Theo ông Mai Văn Trinh, các trường hợp vi phạm quy chế thi, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh buộc phải tổ chức thi lại vào ngày 11/8.

Cụ thể có 18 cán bộ coi thi bị xử lý vì không đảm bảo đúng thời gian làm bài. Cụ thể là các sai phạm tại tỉnh Bắc Ninh ( thi lại môn Ngữ Văn), ở Bình Phước (có 1 thí sinh phải thi lại môn Địa lý) và Điện Biên ( liên quan đến môn Địa lý). 

Ngay trong ngày 11/8 sẽ phải tổ chức thi lại theo đề thi dự phòng hai môn Ngữ Văn, Địa Lý để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh.

Ngoài ra ông Mai Văn Trinh cũng cho rằng, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi: 866.946 đạt tỉ lệ 96,3% thí sinh đăng ký thi. 

Số thí sinh vi phạm quy chế 39 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh bị khiển trách và 38 thí sinh bị đình chỉ thi.

Đến thời điểm này, Kỳ thi đã đáp ứng được mục tiêu kép vừa đảm bảo chống dịch đồng thời, đáp ứng được yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, công bằng.

Kỳ thi đã được tổ chức đã được tổ chức các mục tiêu đề ra, đảm bảo phù hợp với chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29.

Trinh Phúc

Tin khác

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục
Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

(CLO) Trong báo cáo của Ủy ban Văn hoa, Giáo dục của Quốc hội đã chỉ ra, đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đại học nói chung, đào tạo trình độ tiến sĩ nói riêng còn thấp.

Giáo dục
Yên Bái: Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ tác động lên đầu học sinh

Yên Bái: Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ tác động lên đầu học sinh

(CLO) Ngày 22/4, Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xác nhận, đã tạm đình chỉ công tác cô giáo trên địa bàn huyện do đã dùng thước kẻ tác động nhẹ lên đầu 1 học sinh.

Giáo dục