(CLO) Trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Cà Mau, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lê Quân nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, công bằng, đồng thời đặc biệt lưu ý thí sinh tuyệt đối không sử dụng thiết bị công nghệ cao hoặc các phương tiện phục vụ gian lận thi cử.
(CLO) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027 tại Hải Phòng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay cùng yêu cầu cao về an toàn, minh bạch, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chủ động xây dựng nhiều phương án nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và công bằng cho mọi thí sinh.
(CLO) Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cảnh báo, việc giám thị lơi lỏng trách nhiệm trong phòng thi có thể vô tình đẩy học sinh vào nguy cơ bị xử lý hình sự nếu thí sinh sử dụng điện thoại để chụp, phát tán đề thi ra ngoài.
(CLO) Vụ việc gian lận tại cuộc thi Đấu trường VioEdu không chỉ dừng lại ở một sai phạm trong thi cử, mà đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lệch chuẩn trong giáo dục.
(CLO) Theo trưởng điểm thi, thí sinh khi đến thi ngoài việc không mang những vật dụng bị cấm vào phòng thi, các em nên lưu ý không mặc những chiếc áo có “chữ ký” vào phòng thi, nếu bị phát hiện sẽ yêu cầu đổi áo khác.
(CLO) Công an TP HCM kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như hoạt động mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử; tổ chức thi thuê, thi hộ; đăng tải thông tin thất thiệt...
(CLO) - Gian lận thi cử năm 2018 rất nghiêm trọng, Bộ GD&ĐT từng có đề xuất kỷ luật 13 người. Tuy nhiên đến thời điểm này chưa tổ chức và cá nhân nào của Bộ bị kỷ luật.
(CLO) Đối với nhiều phóng viên, những ngày tác nghiệp tại điểm “nóng” gian lận thi cử thực sự là trải nghiệm khó quên. Đó là cả nhiều ngày ngủ chập chờn; ăn bánh mì vội ngay tại cổng Sở GD&ĐT Sơn La; phỏng vấn vào lúc 11h đêm hay họp báo vào 12h trưa...
(CLO) Vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 ở các tỉnh miền núi phía Bắc tới nay đã phần nào được làm rõ. Tuy vậy, khi danh tính những phụ huynh "chạy" và thí sinh "hưởng" còn ẩn khuất, đã tiếp tục găm vào dư luận nỗi đau xót, hoài nghi về sự thỏa hiệp với dối trá, với những "kẻ cắp giấc mơ"...
(CLO) Mùa tuyển sinh mới đang cận kề, một trong những vấn đề dư luận rất quan tâm là công bố danh tính phụ huynh gian lận và hướng xử lý học sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Nhưng tới giờ, danh sách phụ huynh Việt Nam "chạy điểm" vẫn là một ẩn số.
(CLO) Thông tin từ Thiếu tướng Trần Đình Chung - đại diện Bộ Công An - khẳng định không phát hiện trường hợp sử dụng công nghệ cao và cho biết thêm, đối tượng tung tin đề thi Ngữ văn đã thừa nhận tự tạo và tự nguyện gỡ bỏ thông tin.
(CLO) Trong 40 trường hợp mang điện thoại vào phòng thi có 1 thí sinh tại Vĩnh Phúc đã phát hiện và báo giám thị về 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nắm bắt được thông tin đề thi ngữ văn xuất hiện trên mạng từ 8 giờ sáng 28/6 và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh.
(CLO) Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, các thí sinh có thể sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi nên cần giám sát và phát hiện kịp thời.
(CLO) Những ngày cận kề của các kỳ thi cuối năm, thi tốt nghiệp THPT trên mạng xã hội TikTok xuất hiện tràn lan video chỉ cách làm phao thi hoặc gian lận thi cử.
(CLO) Theo Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), chủ trương tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm 2023, 2024 theo hướng giữ ổn định như các năm 2021, 2022.
(CLO) Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ đối tượng P.Đ.Q, (sinh năm 2002) khi đang thực hiện hành vi mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử, thu giữ 15 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ.
(CLO) Theo các chuyên gia, hiện nay tội phạm công nghệ cao có thể sử dụng các thiết bị điện tử để tổ chức giải đề, gian lận thi cử vì thế phải hết sức cảnh giác.