Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

(CLO) Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam khắc họa tinh thần chiến đấu anh dũng, đời sống, tình cảm và những khát vọng rất đỗi giản dị, gần gũi của người lính.

Chiều 9/12, tin từ Cục Điện ảnh cho biết, Bộ VHTT&DL vừa có quyết định về việc tổ chức Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024).

Theo đó, Bộ VHTT&DL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng, Công ty Cổ phần Phim truyện I, Hãng phim Hội điện ảnh Việt Nam, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Công ty TNHH MTV hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, các Sở Bộ VHTT&DL và các đơn vị điện ảnh tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024).

to chuc tuan phim ky niem 80 nam ngay thanh lap qdnd viet nam hinh 1

Bộ phim “Sao xanh nơi biển sóng” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất được lựa chọn chiếu tại Tuần phim. Ảnh: Cục Điện ảnh

Việc tổ chức Tuần phim nhằm tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về quá trình hình thành, phát triển, cống hiến qua 80 năm thành lập của Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các bộ phim chiếu trong Tuần phim tại Cao Bằng bao gồm: “Sao xanh nơi biển sóng” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất; phim “Bình minh đỏ” do hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất; phim tài liệu “Linh ảnh” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

Phim chiếu trong Tuần phim trên cả nước bao gồm: phim truyện “Đào, phở và piano” do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất năm 2023; phim tài liệu “Linh ảnh”, “Thép trong lòng biển sâu” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất và “Nguyễn Thị Định - Chân dung một nữ tướng” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương sản xuất; phim hoạt hình “Vùng đất xanh” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Những tác phẩm điện ảnh được chiếu trong Tuần phim không chỉ phản ánh tinh thần chiến đấu anh dũng, lòng trung kiên với Tổ quốc mà còn khắc họa sâu sắc đời sống, tình cảm và những khát vọng rất đỗi giản dị, gần gũi của người lính.

Trong khuôn khổ tuần phim, Cục Điện ảnh sẽ tổ chức giao lưu giữa đoàn làm phim, nghệ sĩ điện ảnh với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng; với cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng…

Thế Vũ

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: