Tòa án Đức tuyên án 5 năm tù đối với lính thời Đức Quốc xã 101 tuổi

(CLO) Một cựu lính canh trại tập trung của Đức Quốc xã 101 tuổi đã bị tòa án Đức kết án 5 năm tù giam vì đã tiếp tay cho vụ sát hại 3.518 người trong vụ Holocaust.

Người đàn ông này đã bị buộc tội vào năm 2021 vì "cố ý" hỗ trợ và tiếp tay cho việc giết các tù nhân tại trại tập trung Sachsenhausen ở Oranienburg, phía bắc Berlin, từ tháng 1 năm 1942 đến tháng 2 năm 1945, theo văn phòng công tố viên ở Neuruppin, phía đông bắc bang Brandenburg.

Bị cáo đã che mặt trong quá trình xét xử và tuyên án. Ảnh: CNN

Bị cáo đã che mặt trong quá trình xét xử và tuyên án. Ảnh: CNN

Người phát ngôn của tòa án Iris le Claire nói với CNN rằng ông ta đã bị Tòa án khu vực Neuruppin kết án hôm thứ Ba (28/6). Le Claire cho biết phiên tòa là một quá trình phức tạp. "Rất khó để tìm ra một hình phạt thích đáng vì hành vi đã diễn ra cách đây rất lâu và hung thủ đã rất già".

Theo luật pháp Đức, những người bị kết tội giết người thường bị kết án từ 3 đến 15 năm tù.

Khoảng 100.000 tù nhân được cho là đã chết tại trại Sachsenhausen. "Phán quyết là một sự bồi thường muộn màng cho những người thân và là một dấu hiệu rất quan trọng từ Đức", ông Christoph Heubner thuộc Ủy ban Auschwitz Quốc tế nói với CNN hôm thứ Ba.

Josef Schuster, chủ tịch Hội đồng Trung ương của người Do Thái ở Đức nói với CNN: “Ngay cả khi bị cáo có thể sẽ không chấp hành đầy đủ thời hạn tù do tuổi cao, bản án vẫn được hoan nghênh". Ông nói thêm: “Thật cay đắng là bị cáo đã phủ nhận các hoạt động của mình tại thời điểm đó cho đến cuối cùng và không hề tỏ ra hối hận".

Tên của người đàn ông đã không được công khai, theo luật bảo mật của Đức. Các cáo buộc bao gồm liên quan đến vụ bắn chết các tù nhân chiến tranh của Liên Xô cũ vào năm 1942, hỗ trợ và tiếp tay cho việc sát hại các tù nhân bằng cách sử dụng khí độc, cũng như các vụ xả súng khác và giết chết các tù nhân.

Sachsenhausen được xây dựng bởi các tù nhân và mở cửa vào năm 1936. Trong số khoảng 200.000 tù nhân bị giam ở đây, khoảng 100.000 người được cho là đã chết tại trại này. Trong Thế chiến thứ hai, số tù nhân của trại dao động trong khoảng 11.000 đến 48.000 người.

Ước tính có khoảng 6 triệu người Do Thái đã bị giết trong các trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Ngoài ra còn có hàng trăm nghìn người đối lập, người đồng tính luyến ái, những người khuyết tật về thể chất hoặc khả năng học tập bị giết.

Mai Anh (theo CNN)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: