Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn

(CLO) Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vào thứ Sáu (29/8) với cáo buộc “vi phạm đạo đức nghề nghiệp”. Bà là thủ tướng thứ 5 trong vòng 17 năm bị tòa án này bãi nhiệm.

Trong phán quyết, tòa án cho biết bà Paetongtarn đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong một cuộc điện thoại bị rò rỉ hồi tháng 6, trong đó bà đã nhún nhường trước Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khi cả hai nước đang bên bờ vực xung đột vũ trang ở biên giới. Giao tranh nổ ra vài tuần sau đó và kéo dài 5 ngày.

Bà Paetongtarn, 39 tuổi và thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan, là một chính trị gia non trẻ khi lên thay cho Thủ tướng tiền nhiệm Srettha Thavisin - người cũng bị chính Tòa án Hiến pháp này phế truất một năm trước.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam-Thái Lan. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: TTXVN

Quyết định này mở đường cho việc Quốc hội Thái Lan sẽ bầu ra thủ tướng mới, một quá trình có thể kéo dài, trong bối cảnh đảng cầm quyền Pheu Thai của bà Paetongtarn sẽ mất đi quyền thương lượng và phải đối mặt với thách thức trong việc củng cố chính phủ liên minh với đa số sít sao.

Có 5 người đủ điều kiện trở thành thủ tướng từ các ứng cử viên nộp hồ sơ trước cuộc bầu cử năm 2023. Chỉ có một người đến từ Đảng Pheu Thai là cựu Tổng chưởng lý Chaikasem Nitisiri, người đã 77 tuổi.

Những người khác bao gồm cựu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, người đã nghỉ hưu và lãnh đạo cuộc đảo chính chống lại chính quyền của Đảng Pheu Thai vào năm 2014; Anutin Charnvirakul, Phó Thủ tướng trước khi ông rút đảng của mình khỏi liên minh của bà Paetongtarn sau cuộc gọi điện bị rò rỉ nói trên.

Phó Thủ tướng Phumtham Wechayachai và nội các hiện tại sẽ điều hành Chính phủ Thái Lan với tư cách tạm quyền cho đến khi một thủ tướng mới được Quốc hội Thái Lan bầu ra. Không có giới hạn thời gian về thời điểm diễn ra cuộc bầu chọn này.

Phán quyết nói trên đã đẩy Thái Lan vào một tình trạng bất ổn chính trị nữa, trong bối cảnh công chúng lo ngại về nền kinh tế trì trệ mà ngân hàng trung ương nước này dự kiến ​​chỉ tăng trưởng 2,3% trong năm nay.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: