Tòa án Hình sự Quốc tế bị Mỹ 'trừng phạt' vì lệnh bắt giữ các lãnh đạo Israel

(CLO) Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua dự luật trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nhằm phản đối việc cơ quan này phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant liên quan đến chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.

Dự luật mang tên "Đạo luật Phản đối Tòa án Phi pháp" (Illegitimate Court Counteraction Act) đã được thông qua với 243 phiếu thuận và 140 phiếu chống. Dự luật này áp dụng trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nước ngoài nào điều tra, bắt giữ, giam giữ hoặc truy tố công dân Mỹ hay công dân của các nước đồng minh không phải thành viên ICC, bao gồm cả Israel.

toa an hinh su quoc te bi my trung phat vi lenh bat giu cac lanh dao israel hinh 1

Bên ngoài Toà án Hình sự Quốc tế ICC. Ảnh: Matthias Fuchs

Trong số các phiếu ủng hộ, có 45 nghị sĩ Đảng Dân chủ cùng 198 nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Không có thành viên Đảng Cộng hòa nào phản đối dự luật.

"Nước Mỹ thông qua đạo luật này vì một tòa án bất công đang tìm cách bắt giữ Thủ tướng của đồng minh vĩ đại của chúng ta, Israel", Hạ nghị sĩ Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa, phát biểu trước cuộc bỏ phiếu.

Cuộc bỏ phiếu lần này nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Đảng Cộng hòa, đồng minh của Tổng thống đắc cử Donald Trump, đối với Israel, đặc biệt khi họ đang kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Lãnh đạo mới của Thượng viện thuộc Đảng Cộng hòa, ông John Thune, cam kết sẽ nhanh chóng đưa dự luật này ra thảo luận và thông qua để Tổng thống Trump có thể ký ban hành ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

ICC là tòa án thường trực có thẩm quyền truy tố các cá nhân phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, tội diệt chủng và tội xâm lược đối với các quốc gia thành viên hoặc công dân của các nước đó.

Tòa án này cho biết quyết định phát lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant hoàn toàn tuân theo quy trình điều tra thông thường, dựa trên đánh giá của công tố viên rằng có đủ bằng chứng để tiến hành và việc phát lệnh bắt ngay lập tức có thể ngăn chặn các tội ác đang diễn ra.

Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa đã liên tục lên án ICC kể từ khi cơ quan này phát lệnh bắt giữ các quan chức cấp cao của Israel, cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột kéo dài 15 tháng tại Gaza. Israel kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này.

Trước đó vào tháng 6/2024, Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật trừng phạt ICC, nhưng Thượng viện khi đó do Đảng Dân chủ nắm quyền đã không đưa dự luật này ra thảo luận.

Giờ đây, với việc kiểm soát cả hai viện, Đảng Cộng hòa có cơ hội hiện thực hóa các biện pháp trừng phạt nhằm bảo vệ Israel khỏi những hành động pháp lý từ ICC.

Việc Mỹ chuẩn bị trừng phạt ICC đã làm dấy lên nhiều lo ngại từ cộng đồng quốc tế về việc Mỹ can thiệp vào các cơ chế pháp lý toàn cầu. 

Cao Phong (theo NBC, CBS, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: