“Tôi yêu Áo dài Việt Nam” của NTK Việt Hùng trên sân khấu Lễ hội Áo dài TP.HCM

(CLO) Trong đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 8 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ - TP.HCM, dàn người mẫu danh tiếng Việt đã lộng lẫy bước ra sân khấu trong BST “Dấu xưa”, “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” và “Thành phố thông minh” của NTK Việt Hùng.

Tối 5/3/2022, Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 8 năm 2022 đã chính thức khai mạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). 

toi yeu ao dai viet nam cua ntk viet hung tren san khau le hoi ao dai tphcm hinh 1

Sự kiện đánh dấu bước khởi động cho chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống và tình yêu với Áo dài - một nét di sản văn hoá phi vật thể, trang phục truyền thống độc đáo của người dân Việt Nam.

Lễ hội Áo dài TP.HCM là một trong những ý tưởng đẹp, là sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của TP.HCM. Năm nay sự kiện được tổ chức đúng dịp tháng 3, gắn với kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, không chỉ nhằm thu hút khách du lịch mà còn góp phần gìngiữ, tôn vinh và lan tỏa niềm tự hào của chiếc áo dài truyền thống Việt Nam.

toi yeu ao dai viet nam cua ntk viet hung tren san khau le hoi ao dai tphcm hinh 2

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 8 năm 2022 do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở, ban ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam”, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của Áo dài truyền thống, giới thiệu nét đẹp và sự tiện dụng của áo dài nhằm đưa Áo dài trở thành trang phục quen thuộc của mọi giới, mọi ngành, được lựa chọn sử dụng thường xuyên trong công việc hàng ngày và trong các dịp lễ, sự kiện quan trọng trong năm. Qua đó, góp phần gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

toi yeu ao dai viet nam cua ntk viet hung tren san khau le hoi ao dai tphcm hinh 3

Điểm nhấn và sức lan tỏa của Lễ hội áo dài năm nay là sự tham gia của nhiều gương mặt Đại sứ hình ảnh, người nổi tiếng, có uy tín trên nhiều lĩnh vực của xã hội: NSND Kim Xuân, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Quốc Cơ, NSƯT Quốc Nghiệp, Hoa hậu H’Hen Niê - Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Người dẫn chương trình Quỳnh Hoa, Ca sĩ Kyo York, Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Diễn viên Quốc Trường, Ca sĩ Phương Mỹ Chi, Vận động viên điền kinh Việt Nam Tú Chinh, Diễn viên Đoàn Minh Tài và gia đình ca sĩ Hoàng Bách.

Lễ hội có sự hiện diện của các  nhà thiết kế áo dài hàng đầu cả nước, mang đến hơn 300 thiết kế áo dài đặc sắc và sáng tạo cho lễ hội: NTK Sĩ Hoàng, Nhà thiết kế Việt Hùng; NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, NTK Liên Hương và NTK Trisha Võ, NTK Võ Việt Chung, NTK Việt Hùng, NTK Anna Hạnh Lê - Thương hiệu Byfas, Thương hiệu Áo dài Năm Tuyền, NTK - Nghệ nhân vẽ Áo dài Trung Đinh, NTK Thuận Việt, NTK Ngô Nhật Huy, NTK Nguyễn Tuấn, NTK Viết Bảo, NTK Ella Phan, NTK Minh Châu, NTK Tuấn Hải, NTK Vũ Thảo Giang, NTK Brian Võ, NTK Đức Minh, NTK Tạ Linh Nhân, NTK Mai Thanh Duy…

toi yeu ao dai viet nam cua ntk viet hung tren san khau le hoi ao dai tphcm hinh 4

Trong đêm khai mạc chương trình, hơn 100 nghệ sỹ danh tiếng gồm nhiều gương mặt hoa hậu, ca sĩ, diễn viên, người mẫu đã sải bước trên sàn catwalk trên sân khấu của một vùng đất phương Nam rực rỡ nắng vàng, ấm áp tình người và giao hòa cùng thiên nhiên qua 3 bộ sưu tập với hơn 300 chiếc Áo dài mang thông điệp “Dấu xưa”, “Tôi yêu áo dài Việt Nam” và “Thành phố thông minh” của NTK Việt Hùng.

Bộ sưu tập “Dấu xưa” của NTK Việt Hùng với sự tham gia của MC Quỳnh Hoa và Đại sứ Áo dài Bảo Nguyên cùng các người mẫu và Đại sứ Áo dài Việt Nam bảng thiếu nhi, được chuyển tải trên chất liệu Gấm kim tuyến của thương hiệu Thái Tuấn tái hiện tà áo mỏng vàng son xưa một thuở trong đôi gót sen mềm của thiếu nữ. Nhà thiết kế gửi vào đó cành sen đong đưa trong gió chiều làm xốn xang tấc lòng lữ khách, chút vàng son qua đôi tà áo mỏng, chút trầm mặc giữa cuộc sống bộn bề trong lối cũ đường xưa, chút yêu thương vụn vỡ đi về giữ đôi bờ ký ức, chút thênh thangtrong lối xưa hoàng hôn nhuộm đỏ, chút đài các, mỏng manh, kiêu sa trong đáy mắt để “Dáng em xưa nhuộm tím góc trời chiều”…

Gửi tình yêu vào BST “Tôi yêu áo dài Việt Nam” với sự trình diễn của 50 hoa hậu và người mẫu, NTK Việt Hùng còn gửi vào đó một ước vọng: “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” là sự cần mẫn của những nghệ nhân nâng niu, chăm chút cho đôi tà áo Việt, đôi khi chỉ bằng những nét vẽ đơn sơ hay đường kim mũi chỉ gửi thương gửi nhớ. “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” không chỉ truyền cảm hứng về các giá trị nhân văn, lan tỏa tình yêu áo dài mà còn quảng bá hình ảnh Áo dài Việt Nam, quảng bá điểm đến và con người Thành phố Hồ Chí Minh ra khắp thế giới. Bao trùm lên tất cả là quê hương, là muối mặn gừng cay để ai đi xa cũng vọng về nguồn cội, vọng về yêu thương.

toi yeu ao dai viet nam cua ntk viet hung tren san khau le hoi ao dai tphcm hinh 5

Khép lại đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 8, NTK Việt Hùng mang đến phần trình diễn lộng lẫy trong bộ sưu tập “Thành phố Thông minh”, với sự tham dự của hơn 100 Nghệ sỹ danh tiếngvà gia đình nghệ sỹ gồm nhiều thế hệ.

Gửi thông điệp vào BST Thành phố thông minh trên chất liệu lụa Thái Tuấn, NTK Việt Hùng đã dệt lên một thành phố xanh trong từng câu hát, trong bản trường ca sắc màu của thành phố trăm năm.

Trong bộ sưu tập này, NTK Việt Hùng đã vẽ lên một hình ảnh nên thơ giữa thành phố Công nghiệp hiện đại.

Đó là khi hoàng hôn nhuộm hồng cả thành phố, cành lá vẫn nhẹ rơi trên vệ đường cao tốc.

Là hình ảnh những cánh sen rất mới được mô tả theo lối sen đá nổi bật với những tín hiệu thông tin làm nền cho cánh hoa thêm vững chãi.

Là những cánh hoa hồng đa sắc được cách điệu bên những đốm pháo hoa chào một ngày mới đầy năng lượng tích cực và tín hiệu thông minh.

toi yeu ao dai viet nam cua ntk viet hung tren san khau le hoi ao dai tphcm hinh 6

“Thành phố thông minh” trên Áo dài Việt Hùng còn là thành phố hoàng hôn với những ánh sáng đủ sắc màu như một thông điệp lạc quan tin vào ngày mới.

Là những cành lúa được cách tân và hiệu ứng kim loại với thông điệp sinh sôi và phát triển…

Là sắc cam của những buổi chiều hoà cùng những sắc màu của những ô cửa sổ của những toà nhà chọc trời…

Và bức tranh nên thơ ấy vẽ lên một thành phố lộng lẫy soi mình xuống dòng sông uốn quanh ôm lấy thành phố hơn 300 tuổi vẫn đang nảy nở sinh sôi từng ngày…

toi yeu ao dai viet nam cua ntk viet hung tren san khau le hoi ao dai tphcm hinh 7

Tham gia trình diễn trong 3 BST của NTK Việt Hùng - 3 BST được “Đo ni đóng giày” và thiết kế riêng cho Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 8 là gương mặt của cácNghệ sỹ, Hoa hậu, người mẫu tên tuổi: NSND Kim Xuân, NSND Tạ Minh Tâm, NSUT Tuyết Mai, NSUT Cát Tường, ca sĩ Phương Thanh, Quốc Đại, Kyo York, Đỗ Tùng Lâm, Lưu Hiền Trinh, Duyên Quỳnh,  Trương Diễm, Tánh Linh, Thy Lư,  Ju Uyên Nhi, Phương Mỹ Chi, Bảo Nghi, Nhóm Mây Trắng; Nhà Biên Kịch Thanh Hương, Hoa hậu Thần tượng Doanh Nhân, Diễn viên Minh Châu, Diễn Viên Minh Luân, Đinh Y Nhung, Hồng Trang, Bá Cường; MC Anh Quân, Quốc Bình, Ruby Nhi, Lý Ngô, Hồ Minh Khang; Đạo diễn Catwalk Nguyễn Bảo, Xuân Thanh, Nhiếp ảnh gia Vân Đỗ, Nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Bảo, Á vương quốc tế - Diễn viên Hoàng Phi Kha, Nam vương thanh lịch Duy Linh, Anh Thư (Quán quân Áo dài Việt Nam 2020), Bảo Nguyên (Quán quân Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019), Minh Anh, Gia Huy (Á quân Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019), Ánh Minh (Giải Ấn tượng Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019); Cẩm Hà (Giải Gương mặt đẹp Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019), Thanh Trúc (Đại sứ Áo dài Thân thiện 2019), Người mẫu Nguyên Doãn, bé Yến Oanh, Bé Phương Vy… cùng nhóm Gia đình Nghệ sỹ: Nhà giáo Ưu tú Thuý Hoan (81 tuổi) và NSUT Hải Phượng; NSUT Trịnh Kim Chi và bé Ánh Vy; DVĐA Hiền Mai và con trai Tony; DV Hiếu Hiền, bé Hiếu Nhân và bé Kim Hậu; DV Nguyệt Ánh và bé Nanda; MC Thanh Thảo Hugo cùng bé Dâu và bé Bon; Hoa hậu Đàm Lưu Ly và bé Angela; Gia đình Hoa hậu Hà Kiều Anh; Nhóm Gia đình ba thế hệ- Gia đình Đại sứ Áo dài 2022: Vợ chồng CS Hoàng Bách, bé Tê Giác, bé Meo Meo, bé Hippo, nghệ sĩ Thục An 81 tuổi (mẹ của CS Hoàng Bách)…

toi yeu ao dai viet nam cua ntk viet hung tren san khau le hoi ao dai tphcm hinh 8

Hạnh phúc trong đêm khai mạc NTK Việt Hùng chia sẻ: "Suốt hơn một tháng qua, tôi và các cộng sự của mình đã dốc sức và chuẩn bị kỹ càng cho hơn 300 bộ Áo dài cho màn trình diễn của hơn 100 Nghệ sỹ Việt nổi tiếng. Và hình ảnh của các Nghệ sỹ danh tiếng, có nhiều đóng góp cho hoạt động cộng đồng sẽ được chụp trong BST Đại sứ Áo dài của tôi, bộ sưu tập sẽ được trưng bày tại Triển lãm ảnh Lễ hội Áo dài TP.HCM 2022 vào tháng 10 này.

Tôi hy vọng đây sẽ là những hoạt động truyền cảm hứng về các giá trị nhân văn, lan tỏa tình yêu áo dài, một nét di sản văn hoá phi vật thể, trang phục truyền thống độc đáo của người dân Việt Nam, từ đó góp phần quảng bá du lịch Việt”.

toi yeu ao dai viet nam cua ntk viet hung tren san khau le hoi ao dai tphcm hinh 9

Lễ hội Áo dài TP.HCM 2022 diễn ra từ ngày 5/3 đến ngày 15/4/2022 mong muốn truyền cảm hứng về các giá trị nhân văn, tạo sự lan tỏa về tình yêu đối với Áo dài, nét văn hóa đặc sắc, ấn tượng trong lòng du khách quốc tế, một điểm đáng nhớ để quảng bá hình ảnh Áo dài Việt Nam, quảng bá điểm đến, con người Thành phố Hồ Chí Minh.

Gia Anh

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: