Tôn vinh 53 tác phẩm tại Lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.HCM lần 2

(CLO) Ngày 19/4, tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM) đã diễn ra lễ công bố và trao giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.HCM lần 2 (giai đoạn từ năm 2012 - 2017).

Đây là giải thưởng do UBND TP.HCM tổ chức nhằm tôn vinh những sáng tạo của giới văn nghệ sĩ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật xuất sắc thuộc các loại hình: văn học, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, múa và lý luận phê bình.

Từ năm 2005, Giải thưởng VHNT TP.HCM được tổ chức 2 năm một lần và luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo văn nghệ sĩ cùng các đơn vị hoạt động nghệ thuật tại TP.HCM tham gia.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các cá nhân, tập thể đoạt giải. Ảnh: sggp.org.vn

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các cá nhân, tập thể đoạt giải. Ảnh: sggp.org.vn

Năm nay, ban tổ chức đã trao 53 giải thưởng cho các tác phẩm VHNT xuất sắc. Ở lĩnh vực kiến trúc, công trình ngoại thất Quảng trường đặt tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TPHCM của KTS Nguyễn Trường Lưu đoạt giải nhất. Lĩnh vực mỹ thuật, không có giải nhất, hai giải nhì thuộc về các tác phẩm tượng chân dung Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (tác giả Lê Lang Biên) và tác phẩm sơn mài Bình Lợi ngày mới (của Nguyễn Trọng Hoàn). 

Ở chuyên ngành âm nhạc, ca khúc "Lời Bác sáng biển Đông" (Trần Long Ẩn) đoạt giải nhất; 2 tác phẩm đồng giải nhì gồm tác phẩm khí nhạc "Dòng sông kể chuyện" (Lư Nhất Vũ), ca khúc "Nhật ký của Mẹ" (Nguyễn Văn Chung); 2 tác phẩm đồng giải ba là ca khúc "Guitar biển đảo" (Nguyễn Quang Vinh) và "Công ơn Hùng Vương" (Hoài An); 2 tác phẩm đoạt giải khuyến khích là ca khúc "Thiếu nhi thành phố Bác Hồ" (Lê Anh Tú) và ca khúc "Bên tượng đài" (Nguyễn Ngọc Thiện - thơ Hồ Thi Ca).

Lĩnh vực văn học, truyện ký "Ở R - Chuyện kể sau 50 năm" (cố nhà văn Lê Văn Thảo) đoạt giải nhất; giải nhì là tiểu thuyết "Phượng hoàng" của nhà văn Văn Lê và tiểu thuyết "Trong cơn lốc xoáy" của nhà văn Trầm Hương; giải ba trao cho trường ca "Bước gió truyền kỳ" của nhà thơ Phan Hoàng; ngoài ra còn 3 giải khuyến khích.

Ở chuyên ngành điện ảnh, bộ phim "Thiên mệnh anh hùng" của đạo diễn Victor Vũ đoạt giải nhất. Đồng giải nhì là hai bộ phim tài liệu "Đội cận vệ A6 anh hùng" (biên kịch: Lê Văn Duy, đạo diễn Dương Cẩm Thúy) và "Có một cơ hội bị bỏ lỡ" (kịch bản: Nguyễn Mộng Long, đạo diễn: Nguyễn Mộng Long - Uông Thị Hạnh). Đồng giải ba là "Cô Ba Sài Gòn" của bộ đôi đạo diễn Trần Bửu Lộc - Kay Nguyễn và "Cỏ biếc" của đạo diễn Victor Vũ. Bộ phim đoạt giải khuyến khích là "Đất mặn" của đạo diễn Nguyễn Tường Phương.

Theo ban tổ chức, nét mới của Giải thưởng VHNT TP.HCM lần này so với các giải thưởng trước đây là số lượng tác phẩm của các văn nghệ sĩ gửi về tham dự nhiều hơn, một số loại hình nghệ thuật được bổ sung như công trình lý luận phê bình, mở rộng một số hình thức tác phẩm của loại hình nghệ thuật như múa tình tiết, nghệ thuật sắp đặt, thư pháp,… để phù hợp với xu thế phát triển của VHNT trong thời kỳ hội nhập.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, giải thưởng nhằm ghi nhận những nỗ lực sáng tạo của giới văn nghệ sĩ TP, tôn vinh các tác giả, tác phẩm tiêu biểu, có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng, động viên khích lệ các văn nghệ sĩ sáng tạo. Để đưa các tác phẩm đến gần với công chúng, Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan tiếp tục quảng bá sâu rộng các tác phẩm đoạt giải. Đồng thời, khuyến khích các đơn vị, các văn nghệ sĩ tiếp tục đầu tư, sáng tác các tác phẩm VHNT có giá trị cao, đặc biệt là trong đợt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

B.V

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: