Tổng công ty Vận tải thủy cam kết gì khi đầu tư vào Hàng phim truyện Việt Nam?

Bỏ ra hơn 30 tỉ để nắm giữ 65% cổ phần nhưng như vậy chưa đủ để Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) nắm quyền điều hành Hãng phim truyện Việt Nam. Vivaso còn phải thực hiện 7 cam kết quan trọng. Đó là các cam kết gì?

(CLO) Bỏ ra hơn 30 tỉ để nắm giữ 65% cổ phần nhưng như vậy chưa đủ để Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) nắm quyền điều hành Hãng phim truyện Việt Nam. Vivaso còn phải thực hiện 7 cam kết quan trọng. Đó là các cam kết gì?[caption id="attachment_184716" align="aligncenter" width="800"] Hai tháng sau CPH, các nghệ sĩ VFS nói nhà đầu tư không tuân thủ cam kết. Ảnh: V.H[/caption]Hãng phim truyện Việt Nam (VFS) được thành lập từ năm 1953 và cho ra đời nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị. Tuy nhiên, sau nửa thế kỷ, VFS liên tục thua lỗ và phải thực hiện cổ phần hóa vào năm 2016.Theo Bộ VHTTDL, lũy kế nợ của Hãng phim tính đến ngày 30/09/2014 (thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa) là 39 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ năm 2004 đến 30/09/2014 là 37tỷ đồng; Số lỗ từ năm 1998 trở về trước là 1,9 tỷ đồng (chưa tìm được nguyên nhân). Công ty đã tiến hành giải trình khoản lỗ lũy kế và cho thấy rằng hoạt động làm phim do Nhà nước đặt hàng từ năm 2004 đến 30/09/2014 có số lỗ lũy kế là 34 đồng; số lỗ lũy kế của hoạt động tự doanh từ năm 2004 đến 30/09/2014 là 3,3 tỷ đồng.Theo phương án cổ phần hóa, VFS bán ra 3,25 triệu cổ phần (tương đương 65% vốn điều lệ) cho nhà đầu tư chiến lược đã được chọn là Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso).Số cổ phần bán đấu giá ra công chúng là 525.000 cổ phần (10,5%); Nhà nước vẫn nắm giữ 20% vốn; 4,5% vốn còn lại bán ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên của công ty.Nhiều ý kiến cho rằng, Vivaso đầu tư vào VFS chỉ vì đơn vị này đang quản lý nhiều khu “đất vàng” có giá trị lớn như như khu trụ sở chính tại số 4 Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) với diện tích sử dụng gần 5.500 m2; 905m2 ở Hoàng Hoa Thám làm khu chứa đạo cụ, đoàn xe; khu đất rộng 6.382 m2 tại Đông Anh (Hà Nội) là trường quay phim; số 6 Thái Văn Lung (TP Hồ Chí Minh).https://www.youtube.com/watch?v=Ra4uwP79DDYLà nhà đầu tư chiến lược được chọn, khi đầu tư vào VFS, Vivaso phải cam kết với Nhà nước, Bộ VHTT&DL 7 điểm:Thứ nhất là, 90% doanh thu doanh nghiệp cổ phần hóa phải từ phim chứ không mặt hàng khác.Thứ hai là, cam kết trả tiền thuê đất Hãng phim Việt Nam nợ.Thứ ba là, cam kết đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc làm phim.Thứ tư là, cam kết tuân thủ phương pháp sử dụng đất sau cổ phần hóa để phục vụ sản xuất phimThứ năm là, cam kết sử dụng toàn bộ số lao động của Hãng phim có nguyện vọng về công ty cổ phần; Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ.Thứ sáu là, cam kết sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ cổ phần hóa đầu tư sản xuất phim, xây dựng cơ sở vật chất, trả nợ, còn lại 20% đấu thầu sản xuất phim.Thứ bảy là, cam kết cử người vào Hội đồng gồm: 1 người trong Hội đồng quản trị, 1 người trong Ban giám đốc và 1 người trong Ban kiểm soát.Sau khi hoàn tất các thủ tục, ngày 20/5/2017, Đại hội cổ đông lần thứ nhất đã diễn ra và ngày 23/6/2017, Bộ VHTT&DL có văn bản thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hãng phim truyện Việt Nam.[caption id="attachment_184717" align="aligncenter" width="800"] Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân bức xúc: Quá trình cổ phần hóa có nhiều bất thường. Ảnh: V.H[/caption]Tuy nhiên, 2 tháng sau khi cổ phần hóa, các nghệ sĩ của VFS bắt đầu xung đột với ban lãnh đạo mới của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hãng phim truyện Việt Nam. Chi hội Hãng phim truyện Việt Nam đã có đơn kêu cứu gửi đến Hội Điện ảnh Việt Nam trong đó có đoạn: "Sau hai tháng cổ phần, Vivaso đã không giữ đúng cam kết về trả lương cho cán bộ công nhân viên. Mức lương không theo một căn cứ nào, gây bất bình cho cán bộ, công nhân viên.”Ngày 19/9/2017, Hãng phim truyện Việt Nam đã tổ chức một cuộc gặp gỡ với cán bộ, nhân viên trong công ty và báo giới. Cuộc gặp gỡ nhanh chóng biến thành cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các nghệ sĩ với ban lãnh đạo mới – Cuộc tranh cãi buộc Chính phủ phải vào cuộc.Ngày 20/9/2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bất ngờ thị sát trụ sở Hãng phim truyện Việt Nam tại số 4 Thụy Khuê, Hà Nội. Và chiều 21/9, tại cuộc họp về việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết sẽ báo cáo Thủ tướng để thanh tra toàn bộ quá trình cổ phần hóa Hãng phim này.Ý kiến này có lẽ đã giải tỏa nhiều bức xúc của các nghệ sĩ trong suốt thời gian qua sau quá trình cổ phần hóa.

Hoàng Lan  

Video Nguyễn Mạnh

Xem thêm

Đà Nẵng trưng bày 90 kỷ vật liệt sĩ và chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đà Nẵng trưng bày 90 kỷ vật liệt sĩ và chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng

(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 21/7, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Những kỷ vật đi cùng năm tháng và hành trình tri ân" tại Không gian trưng bày, Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (phường Quảng Phú).

Đồ Sơn (Hải Phòng): Sôi nổi vòng đấu loại Chọi trâu VTV 2026

Đồ Sơn (Hải Phòng): Sôi nổi vòng đấu loại Chọi trâu VTV 2026

(CLO) Sáng 21/7 (tức mùng 8/6 âm lịch), Vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – VTV năm 2026 đã chính thức khai mạc.  Sự kiện không chỉ quy tụ những "ông trâu" dũng mãnh và các màn so tài đỉnh cao, mà còn tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thượng võ và bản sắc văn hóa độc đáo của cư dân miền biển đến với du khách thập phương.

Khai quật thành cổ Châu Sa, phát hiện 3 lò nung ngói thời tiền Champa

Khai quật thành cổ Châu Sa, phát hiện 3 lò nung ngói thời tiền Champa

(CLO) Trong đợt khai quật khẩn cấp tại thành cổ Châu Sa (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), các nhà khảo cổ đã phát hiện 3 lò nung ngói có niên đại khoảng thế kỷ II-III sau Công nguyên, cung cấp thêm bằng chứng về một trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng quy mô của cư dân tiền Champa.

Công bố cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2026

Công bố cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2026

(CLO) Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 năm 2026 đánh dấu hành trình hơn hai thập kỷ gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị nghệ thuật cải lương đến đông đảo công chúng.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 kỳ vọng đón 300.000 lượt khách

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 kỳ vọng đón 300.000 lượt khách

(CLO) Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các vùng chuyên canh sầu riêng trên địa bàn tỉnh, dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt khách. 

Nghị định về Hạ tầng văn hóa số: Mở không gian phát triển mới cho ngành văn hóa trên môi trường số

Nghị định về Hạ tầng văn hóa số: Mở không gian phát triển mới cho ngành văn hóa trên môi trường số

Ngày 18/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về Hạ tầng văn hóa số. Đây là bước ngoặt chiến lược đặt nền móng ban đầu cho việc phát triển hạ tầng văn hóa số, chính thức “khai sinh” nhiều nội dung quan trọng cho phát triển và quản lý nhà nước về văn hóa.

Cỡ chữ bài viết: