Tổng công ty viễn thông MobiFone có tổng giám đốc mới

(CLO) Ngày 27/11, thông tin từ Tổng Công ty viễn thông MobiFone cho biết, ông Tô Mạnh Cường - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng gám đốc Tổng công ty viễn thông MobiFone.

Ông Tô Mạnh Cường sinh năm 1967, là Thạc sỹ Điện tử Viễn thông, Cử nhân Quản trị Kinh doanh và đã có thời gian công tác hơn 30 năm trong lĩnh vực viễn thông – CNTT tại Việt Nam. Từ năm 1989, ông bắt đầu làm việc tại Công ty Điện thoại Hà Nội và trải qua nhiều chức vụ khác nhau như kỹ sư tin học, Phó phòng Quản lý kỹ thuật, Phó Giám đốc. Từ năm 1999 đến năm 2010, ông lần lượt giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý viễn thông, Phó Giám đốc Bưu điện Thành phố Hà Nội rồi Phó trưởng Ban Viễn thông, Trưởng Ban Viễn thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT từ tháng 5 năm 2010.

Ông Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Ông Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Phát biểu tại lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại Doanh nghiệp khẳng định đây là hoạt động kiện toàn lãnh đạo cấp cao của MobiFone - một bước ngoặt có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Tổng công ty MobiFone trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh MobiFone đang gấp rút triển khai tái cơ cấu và cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại Doanh nghiệp vui mừng chia sẻ: “Tôi cho rằng công tác bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc cho MobiFone trong giai đoạn này là hết sức cần thiết. Tôi tin tưởng đồng chí Tô Mạnh Cường với kinh nghiệm, kiến thức được tích lũy qua nhiều chức vụ, lĩnh vực công tác sẽ phát huy thế mạnh của MobiFone, qua đó phấn đấu giữ vững thành tích tăng trưởng hơn nữa cùng MobiFone. Đến thời điểm hiện tại năm 2019, lợi nhuận, hiệu quả hoạt động của MobiFone vẫn được giữ vững tốt. Các đồng chí cần phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau nỗ lực để hoàn hoàn kế hoạch năm 2019, từ đó xây dựng kế hoạch năm 2020 và chiến lược phát triển lâu dài của Tổng Công ty viễn thông MobiFone trong những năm tiếp theo.” 

Nhấn mạnh vào tầm quan trọng trong văn hóa, truyền thống của MobiFone, ông Phạm Hồng Hải, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ: “Văn hóa của MobiFone rất khác biệt, tôi đánh giá rất cao sự nhiệt huyết, năng động của người MobiFone trong những năm qua. Chính vì vậy, lãnh đạo Tổng công ty cần phát huy hơn nữa thế mạnh, sức mạnh đặc biệt của MobiFone. Bộ TTTT sẽ hỗ trợ các đồng chí về những định hướng, ý kiến để giúp MobiFone có hướng phát triển tốt nhất trong thời gian tới.”

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone ông Nguyễn Mạnh Thắng cho biết: Với bề dày công tác và đóng góp quan trọng cho lĩnh vực Viễn thông – CNTT và với năng lực quản trị đã được khẳng định, trên cương vị công tác mới, ông Tô Mạnh Cường sẽ sát cánh cùng Hội đồng thành viên, Ban Lãnh đạo Tổng công ty Viễn thông MobiFone tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, kiện toàn công tác tổ chức, đưa Tổng công ty Viễn thông MobiFone sang giai đoạn phát triển bền vững, góp phần tích cực vào sự lớn mạnh của ngành viễn thông, CNTT Việt Nam nói riêng cũng và hệ thống các doanh nghiệp Nhà nước nói chung.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Năm 2018, tổng doanh thu của MobiFone đạt 38.883 tỷ đồng, tổng tài sản là 31.021 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 19.841 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 5.919 tỷ đồng. Năm 2018, MobiFone nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 1.219 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của MobiFone là 4.700 tỷ đồng.

Trong bối cảnh có nhiều thách thức đối với ngành viễn thông Việt Nam nói chung và Tổng công ty Viễn thông MobiFone nói riêng, năm 2019, giá trị thương hiệu của MobiFone vẫn vững vàng ở vị trí thứ 6 trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Giá trị thương hiệu MobiFone được định giá 708 triệu USD, có chỉ số giá trị thương hiệu/giá trị doanh nghiệp (chỉ số BV/EV) là 21% - cao nhất trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất và là nhà mạng có giá trị thương hiệu đứng thứ hai trong lĩnh vực viễn thông. Đồng thời, kết quả sản xuất kinh doanh của MobiFone vẫn duy trì tốt với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2019 là 2.676 tỷ đồng, đạt 113.3% so với cùng kỳ năm 2018.

Quang cảnh lễ công bố

Quang cảnh lễ công bố

Chia sẻ cảm xúc khi nhận nhiệm vụ mới, ông Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone phát biểu ý kiến: “MobiFone luôn được khách hàng đánh giá là mạng di động chất lượng, hỗ trợ rất tốt. Mặc dù thời gian gần đây phải đối mặt với những khó khăn, tôi cho rằng với khả năng, sức sống của mỗi người MobiFone thì chúng ta đủ tiềm năng để phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Cụ thể, MobiFone sẽ tập trung nguồn lực vào kinh doanh để giữ vững thị phần, đồng thời phát triển, đảm bảo chất lượng hạ tầng mạng lưới phục vụ khách hàng. Với dịch vụ giá trị gia tăng, chúng ta cần chuyển đổi để nắm bắt xu thế mới của thị trường. Bên cạnh đó, MobiFone cũng sẽ đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trước tiên thực hiện trong nội bộ rồi sau đó sẽ giới thiệu rộng rãi những giải pháp ấy ra bên ngoài. Cuối cùng, MobiFone có một văn hóa rất tốt, chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết, tiếp tục phát huy, phát triển thế mạnh này để MobiFone giữ vững vị thế là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.”

PV

Xem thêm

Nam A Bank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 25%, củng cố bộ đệm vốn và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mới

Nam A Bank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 25%, củng cố bộ đệm vốn và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mới

Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.159 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 452 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025 trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tiệm cận 11% - vượt xa mức tối thiểu theo quy định. Kết quả này cho thấy Nam A Bank tiếp tục duy trì tăng trưởng, đồng thời ưu tiên củng cố năng lực tài chính, chất lượng tài sản và bộ đệm vốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

UBCKNN 'tuýt còi' hai doanh nghiệp vì chậm công bố thông tin

UBCKNN 'tuýt còi' hai doanh nghiệp vì chậm công bố thông tin

(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Minh Hữu Liên và Công ty cổ phần Khánh Tân do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán. Cả hai doanh nghiệp đều bị phạt 92,5 triệu đồng.

PVcomBank: Dấu mốc UPCoM và bước chuyển sang giai đoạn tăng tốc mới

PVcomBank: Dấu mốc UPCoM và bước chuyển sang giai đoạn tăng tốc mới

PVcomBank đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi những chuyển biến tích cực ngày càng được phản ánh rõ nét qua hiệu quả kinh doanh, chất lượng tài sản và quy mô hoạt động. Việc cổ phiếu PCB chính thức giao dịch trên UPCoM mở thêm kênh tiếp cận với nhà đầu tư, đồng thời tạo động lực để Ngân hàng tiếp tục nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị và chất lượng tăng trưởng.

Kỳ vọng Sun Group tái lập “công thức thành công” tại Vũng Tàu, giới đầu tư đem tiền về phố biển Blanca City

Kỳ vọng Sun Group tái lập “công thức thành công” tại Vũng Tàu, giới đầu tư đem tiền về phố biển Blanca City

Tin tưởng vào chiến lược phát triển hệ sinh thái bài bản đã được kiểm chứng tại nhiều vùng đất, giới đầu tư dạn dày kinh nghiệm đang đổ dồn sự chú ý về đại đô thị Blanca City, kỳ vọng Sun Group sẽ tiếp tục kiến tạo một chu kỳ tăng trưởng mới tại miền biển Đông Nam Bộ.

Ấn Độ dẫn đầu làn sóng mở rộng mỏ than toàn cầu

Ấn Độ dẫn đầu làn sóng mở rộng mỏ than toàn cầu

(CLO) Ấn Độ đang đẩy mạnh phát triển công suất khai thác than trong nước với tốc độ chưa từng có, bất chấp xu hướng chuyển dịch năng lượng trên toàn cầu. Động thái này phản ánh ưu tiên ngày càng rõ nét của New Delhi đối với an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh.

Vinachem tăng cường kết nối với Uganda, mở hướng hợp tác tại thị trường Đông Phi

Vinachem tăng cường kết nối với Uganda, mở hướng hợp tác tại thị trường Đông Phi

Trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Uganda, những ngày đầu tháng 8/2026, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã có chuỗi hoạt động làm việc, trao đổi và kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Uganda. Từ khảo sát thực tế tại các đơn vị thành viên sản xuất và kinh doanh phân bón ở Ninh Bình, đến tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Uganda tại Hà Nội, các hoạt động đã mở ra cơ hội để hai bên tìm hiểu sâu hơn về năng lực, nhu cầu và những khả năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, phân bón, công nghệ và đầu tư.

Nam A Bank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 25%, củng cố bộ đệm vốn và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mới

Nam A Bank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 25%, củng cố bộ đệm vốn và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mới

Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.159 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 452 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025 trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tiệm cận 11% - vượt xa mức tối thiểu theo quy định. Kết quả này cho thấy Nam A Bank tiếp tục duy trì tăng trưởng, đồng thời ưu tiên củng cố năng lực tài chính, chất lượng tài sản và bộ đệm vốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cách Mỹ và châu Âu tạo nên những doanh nghiệp mang sức mạnh quốc gia

Cách Mỹ và châu Âu tạo nên những doanh nghiệp mang sức mạnh quốc gia

Thành công của những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong các ngành chiến lược như Apple, Microsoft, NVIDIA, ASML hay Airbus… ở các nước phương Tây, không chỉ đến từ môi trường cạnh tranh và năng lực đổi mới của doanh nghiệp, mà còn được hỗ trợ bởi những chính sách dài hạn về khoa học, công nghệ, giáo dục và phát triển thị trường vốn.

Sau mỗi chai nước là một “khoảnh khắc chờ”: “Xé ngay trúng liền” tạo sức hút mùa hè

Sau mỗi chai nước là một “khoảnh khắc chờ”: “Xé ngay trúng liền” tạo sức hút mùa hè

Từ những quán nước ven đường đến các điểm dừng chân giữa trưa, một hành động vốn rất nhỏ đang tạo thêm sự tò mò cho người tiêu dùng: uống xong, giữ lại chai, xé nhãn và nhập mã. Với cơ chế cho biết kết quả nhanh, “Xé ngay trúng liền” đang biến vài giây sau khi giải khát thành một trải nghiệm thú vị.

Nông nghiệp tuần hoàn: Biến phụ phẩm thành nguồn lực

Nông nghiệp tuần hoàn: Biến phụ phẩm thành nguồn lực

(CLO) Từ những nguyên liệu tưởng chừng phải loại bỏ, doanh nghiệp có thể tạo ra một vòng đời mới khi tận dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc phục vụ trồng trọt. Không chỉ góp phần giảm lãng phí tài nguyên và áp lực môi trường, nông nghiệp tuần hoàn còn mở ra khả năng tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy người sản xuất chuyển từ chạy theo sản lượng sang phát triển bền vững.

Techcombank là Ngân hàng Bán lẻ nội địa tốt nhất Việt Nam trong 5 năm liên tiếp

Techcombank là Ngân hàng Bán lẻ nội địa tốt nhất Việt Nam trong 5 năm liên tiếp

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa chính thức được Tạp chí Tài chính châu Á - Asian Banking & Finance (ABF) vinh danh là "Ngân hàng Bán lẻ nội địa tốt nhất Việt Nam 2026" (Domestic Retail Bank of the Year - Vietnam). Đây là năm thứ 5 liên tiếp Techcombank giành được giải thưởng danh giá trên.

Cỡ chữ bài viết: