Tổng giám đốc tổ chức FAO về Ninh Bình thăm cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam

(CLO) Ngày 7/2, Đoàn lãnh đạo cấp cao của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) do ông QU Dongyu (Khuất Đông Ngọc) - Tổng giám đốc làm Trưởng đoàn đã có chuyến tham quan, khảo sát thực tế tại cánh đồng lúa Tam Cốc (xã Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình).

Cánh đồng lúa Tam Cốc nằm trọn trong Khu Du lịch Tam Cốc - Bích Động thuộc Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An. Đây được mệnh danh là một trong những đồng lúa đẹp nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 20 ha, trải dài theo hai bên dòng sông Ngô Đồng và được bao quanh bởi các vách núi, hang động.

Trên cơ sở lợi thế này, nhiều năm nay, người dân địa phương đã phát triển đa dạng các dịch vụ du lịch, tham quan cánh đồng vào mùa lúa chín, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, bắt đầu từ năm 2022, Ninh Hải thí điểm sản xuất lúa chét (lúa tái sinh) với mục đích vừa thu hoạch được 2 vụ/năm vừa kéo dài thời gian phục vụ khách tham quan, thúc đẩy du lịch phát triển.

tong giam doc to chuc fao ve ninh binh tham canh dong lua dep nhat viet nam hinh 1

Đoàn lãnh đạo cấp cao của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) tham quan cánh đồng lúa Tam Cốc.

Ngồi thuyền đi tham quan cánh đồng lúa Tam Cốc, chứng kiến cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, tươi đẹp; người dân canh tác lúa theo phương thức truyền thống, Tổng giám đốc FAO và Đoàn công tác bày tỏ ấn tượng, thích thú, đánh giá cao cách làm nông nghiệp kết hợp với du lịch vô cùng sáng tạo, bền vững này của tỉnh Ninh Bình. Khẳng định đây sẽ là một hình mẫu, bài học rất đáng quý để nhiều quốc gia khác trên thế giới học tập, nhằm phát triển nông nghiệp một cách bền vững.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc và Đoàn công tác đã tới thăm, động viên bà con nông dân tham gia lớp tập huấn sử dụng máy bay không người lái trong sản xuất lúa chét tại xã Gia Phong, huyện Gia Viễn.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, khan hiếm nước, thiếu lao động thì sản xuất lúa chét được xem là một trong những phương thức canh tác có ý nghĩa rất lớn trong việc tiết giảm chi phí, nước tưới, công lao động, tăng sản lượng lúa gạo, giảm phát thải khí nhà kính. Tại Việt Nam, cũng như Ninh Bình, trong những năm gần đây, người nông dân đã phát triển hình thức để lúa chét này.

Tuy nhiên, hạn chế phổ biến hiện nay trong sản xuất lúa chét là thiếu bộ giống phù hợp, có khả năng tái sinh cao, thiếu quy trình canh tác cho lúa chét, khó khăn trong việc áp dụng cơ giới hóa, thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân...

Khắc phục điều này, dưới sự hỗ trợ của Tổ chức FAO, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam triển khai dự án nghiên cứu hỗ trợ hoàn thiện, cải tiến quy trình canh tác lúa chét tại Ninh Bình (thực hiện tại xã Gia Phong, huyện Gia Viễn và cánh đồng Tam Cốc, xã Ninh Hải). Trong đó có cơ giới hóa khâu gieo cấy, kiểm soát sâu bệnh hại bằng thiết bị bay không người lái, nâng cao năng suất lúa chét, tăng lợi nhuận cho nông dân...

Trước đó, cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã có buổi tiếp và làm việc với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO).

Tại đây, Tổng giám đốc QU Dongyu đã đề xuất một số giải pháp để Ninh Bình có thể khai thác các tiềm năng, lợi thế nông nghiệp để phát triển bền vững. Trên cơ sở tài sản di sản, văn hóa, thiên nhiên hiếm có, để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Ninh Bình cần tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng các sản phẩm dịch vụ, sản phẩm nông nghiệp mang giá trị dinh dưỡng cao và giá trị văn hóa đặc sắc.

Đối với nông nghiệp, cần đầu tư thêm máy móc, nhân lực để đáp ứng trình độ và yêu cầu nông sản khắt khe hiện nay. Ngoài ra, Ninh Bình có thể tính đến việc hợp tác với các thị trường mới như châu Phi vừa góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho tỉnh vừa đảm bảo lợi ích dài hạn trong tương lai.

Đồng tình, ủng hộ với những định hướng phát triển của Ninh Bình, Tổng Giám đốc FAO khẳng định sẽ nỗ lực để việc hợp tác phát triển nông nghiệp giữa FAO và Việt Nam, trong đó có Ninh Bình đạt hiệu quả cao hơn. FAO cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác để Ninh Bình hiện thực hóa các mục tiêu, khát vọng, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp mà tỉnh đang hướng tới.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: