Tổng thống Nawrocki cho rằng các quy định mới sẽ khiến quan hệ chung sống có quá nhiều quyền tương tự hôn nhân. Tổng thống khẳng định Hiến pháp Ba Lan chỉ bảo vệ hôn nhân giữa một nam và một nữ, vì vậy ông không thể ký ban hành các dự luật.
Hai dự luật cho phép hai người trưởng thành ký "thỏa thuận chung sống", qua đó được hưởng một số quyền như cùng sở hữu tài sản, tiếp cận thông tin y tế của bạn đời hoặc giải quyết các vấn đề pháp lý khi một người qua đời.
Đề xuất này không công nhận hôn nhân đồng giới và cũng không tạo ra chế định hôn nhân mới, mà chỉ nhằm bảo đảm một số quyền cơ bản cho các cặp đôi chưa kết hôn.
Theo luật Ba Lan, Quốc hội có thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống nếu đạt đa số 3/5 số phiếu. Tuy nhiên, với sự phản đối của phe đối lập, khả năng này gần như không thể xảy ra.
Bộ trưởng phụ trách bình đẳng Katarzyna Kotula chỉ trích quyết định của Tổng thống, cho rằng khoảng 2 triệu người đang sống trong các mối quan hệ không đăng ký kết hôn sẽ tiếp tục không được pháp luật bảo vệ đầy đủ.
Ba Lan hiện vẫn là một trong số ít quốc gia thuộc Liên minh châu Âu chưa công nhận hôn nhân đồng giới hoặc quan hệ đối tác dân sự dành cho các cặp đồng giới. Trong khi đó, phần lớn các nước EU đã có một trong hai hình thức công nhận pháp lý này.