Sự ủng hộ Ukraine của phương Tây ngày càng mong manh bởi bất ổn chính trị

(CLO) Việc Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố từ chức đã đánh dấu thay đổi chính trường quan trọng của một trong những đồng minh lớn của Ukraine.

Mặc dù sự thay đổi này không ảnh hưởng ngay lập tức đến lập trường của Canada, nhưng nó làm giảm đi mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và ông Trudeau. Trong bài phát biểu chia tay, ông Trudeau khẳng định Canada cần một lựa chọn mới và ông không phải ứng viên tốt nhất cho cuộc bầu cử sắp tới.

su ung ho ukraine cua phuong tay ngay cang mong manh boi bat on chinh tri hinh 1

Ảnh minh họa: GI/Adobe

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Thủ tướng Áo Karl Nehammer từ chức vì thất bại trong việc thành lập chính phủ liên minh không có sự tham gia của Đảng Tự do cực hữu (FPO). Đảng này, nổi tiếng với quan điểm phản đối viện trợ Ukraine và đề xuất dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga, đã giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử gần đây và sẽ đóng vai trò quan trọng trong chính phủ mới.

Ở Đức, quốc gia cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, sự bất ổn chính trị cũng gia tăng sau sự sụp đổ chính phủ liên minh của Thủ tướng Olaf Scholz.

Cuộc bầu cử sắp tới có thể định hình lại chính sách viện trợ của Berlin đối với Kiev, đặc biệt trong bối cảnh đảng cực hữu AfD đang nổi lên mạnh mẽ với lập trường phản đối hỗ trợ Ukraine. Thêm vào đó, các bất đồng nội bộ liên quan đến ngân sách viện trợ đã dấy lên nhiều nghi ngại về cam kết dài hạn của Đức.

Những thay đổi chính trị này xảy ra trong bối cảnh Mỹ, dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump, có khả năng giảm bớt viện trợ quân sự cho Ukraine, buộc các đồng minh châu Âu gánh vác phần lớn trách nhiệm.

Trong khi đó, tại Pháp, tình hình chính trị cũng không ổn định khi Tổng thống Emmanuel Macron đối mặt với sự phản đối từ các đảng đối lập. Các đảng dân túy ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ, khiến việc duy trì viện trợ cho Kiev trở nên khó khăn hơn.

Các nhà phân tích nhận định, với sự trỗi dậy của các đảng dân túy ở châu Âu, những nước như Đức và Pháp có thể phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc duy trì sự ủng hộ vô điều kiện đối với Ukraine.

Một số chuyên gia cảnh báo rằng, nếu không có một lệnh ngừng bắn, Pháp và Đức có thể gây sức ép buộc Ukraine chấp nhận các kế hoạch hòa bình có lợi cho Nga.

Hoài Phương (theo UKN, Newsweek, Guardian)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: