Tổng thống Biden điều chỉnh chính sách về Triều Tiên

(CLO) Mỹ dường như đang xem xét các ý kiến ​khác nhau nhằm điều chỉnh chính sách của họ đối với Triều Tiên, theo các nhà quan sát Bình Nhưỡng cho biết hôm Chủ nhật (25/4).
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Trung Quốc xuất khẩu hàng sang Triều Tiên tăng 400 lần, cao nhất nửa năm qua

Ông Biden thảo luận với thủ tướng Nhật Bản về Trung Quốc, Triều Tiên

Thiếu thuốc men lương thực trầm trọng, Triều Tiên “mon men” giao thương lại với Trung Quốc

Ông Kim Jong-un cảnh báo về 'tình hình tồi tệ từng có' ở Triều Tiên

Tổng thống Mỹ dự kiến ​​sẽ hoàn thành việc xem xét sớm nhất trong tháng này, vì Nhà Trắng đã ban hành Hướng dẫn Chiến lược An ninh Quốc gia Tạm thời cho năm nay vào tháng Ba. Nhưng bà Jalina Porter, phó phát ngôn viên chính của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết hôm thứ Sáu (23/5) rằng không có thời gian cụ thể cho việc xem xét.

"Chính quyền ông Biden đang tiến hành đánh giá liên ngành đối với các chính sách với Triều Tiên, và điều đó sẽ bao gồm việc thực hiện các biện pháp gây áp lực đang diễn ra cũng như các lựa chọn cho ngoại giao trong tương lai. Và một lần nữa, chúng tôi không có gì để hé lộ vì quá trình đánh giá vẫn đang diễn ra", bà Porter nói.

Ông Cha Du-hyeogn, một thành viên nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan, cho biết hai ý kiến ​​khác nhau dường như đang có 2 luồng ý kiến trái chiều giữa các trợ lý của Tổng thống Mỹ, mặc dù chính quyền ông Biden trước đó đã đưa ra nguyên tắc chính trong chính sách Bắc Triều Tiên của họ. Đó là theo đuổi một cách tiếp cận dần dần, với điều kiện là Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn một cách có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Ông Cha nói: “Trong khi những người cứng rắn nói rằng Washington nên tăng sức ép lên Triều Tiên bằng cách gia tăng các biện pháp trừng phạt, thì những người ủng hộ chiến lược ôn hòa nói rằng họ nên đàm phán với Bình Nhưỡng trước trong khi đóng băng các lệnh trừng phạt ở mức hiện tại”.

Ông nói thêm rằng Washington đang cân nhắc xem chiến lược nào sẽ hiệu quả hơn trong khi xem xét tình hình ở Triều Tiên.

“Cảnh báo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về một Tháng Ba khó khăn mới có thể ám chỉ việc đất nước này đang trải qua một cuộc khủng hoảng đáng kể, và điều này sẽ có sức ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng của Washington”, ông nhận định.

Những người theo dõi Triều Tiên cho biết chính quyền ông Biden cũng phải đối mặt với các vấn đề an ninh phức tạp trong bối cảnh đưa ra chính sách, đặc biệt là sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Hong Min, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, tin rằng chính phủ Hàn Quốc trong thời gian này đã rơi vào tình thế khó khăn.

Ông Hong nói: “Từ quan điểm của chính phủ Hàn Quốc, vấn đề gây tranh cãi nhất là áp lực và chiến lược bao vây của Mỹ đối với Trung Quốc, với việc Washington đang nâng tầm ảnh hưởng bằng việc hợp tác với các nước trong khu vực".

"Đối với chính phủ Hàn Quốc, tình hình sẽ khó khăn nếu Washington giải quyết các vấn đề dân chủ và nhân quyền ở Trung Quốc và Triều Tiên cùng lúc, vì điều này sẽ tăng cường quan hệ giữa các nước xã hội chủ nghĩa", ông nói thêm.

Ông Hong cho biết nếu Triều Tiên tiếp tục các hành động khiêu khích quân sự trong tình huống như vậy, sẽ có rất ít đất cho chính sách ngoại giao của Hàn Quốc.

Ông nói: “Seoul nên nỗ lực ngoại giao để đưa ra thông điệp rằng Washington nên giải quyết các vấn đề của Trung Quốc và Triều Tiên một cách riêng biệt.

Trong khi đó, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Joe Biden dự kiến ​​diễn ra vào cuối tháng tới.

Xem thêm

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Cỡ chữ bài viết: