Tổng thống Biden: Mỹ không tìm kiếm xung đột với Nga

(CLO) Chuyến công du châu Âu vào tháng 6 sẽ đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của Joe Biden, khi ông dự kiến ​​gặp các nhà lãnh đạo của NATO, EU và G7, kết thúc chuyến thăm bằng cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga, Vladimir Putin, tại Geneva vào ngày 16/6.
Biden nói Hoa Kỳ 'Phải dẫn đầu thế giới vị thế của sức mạnh' © AFP

Biden nói Hoa Kỳ 'Phải dẫn đầu thế giới vị thế của sức mạnh' © AFP

Bài liên quan

Ông Biden đề nghị Trung Quốc chia sẻ thông tin về nguồn gốc của dịch COVID-19, nhằm tránh thảm họa tiếp theo

Ông Biden từ chối đề nghị cơ sở hạ tầng mới của Đảng Cộng hòa

Ông Putin cáo buộc Mỹ muốn 'ghìm chân' Nga trước cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Biden

Trong một bài viết hôm thứ Bảy (5/6) cho tờ The Washington Post, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phản ánh về chuyến công du châu Âu sắp tới và cuộc gặp với Vladimir Putin, trình bày chi tiết về chương trình nghị sự dự kiến ​​của ông và đặc biệt lưu ý rằng ông tin rằng Hoa Kỳ 'phải dẫn đầu thế giới từ vị thế sức mạnh'.

Ông Biden cho biết: "Trong thời điểm bất ổn toàn cầu này, khi thế giới vẫn phải vật lộn với đại dịch kéo dài một thế kỷ, chuyến đi này nhằm hiện thực hóa cam kết mới của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác của chúng ta, đồng thời thể hiện năng lực của các nền dân chủ trong việc đáp ứng các thách thức... Cho dù đó là chấm dứt đại dịch Covid-19 ở khắp mọi nơi, giải quyết vấn đề của cuộc khủng hoảng khí hậu đang gia tăng, hay đối mặt với các hoạt động có hại của chính phủ Trung Quốc và Nga; Hoa Kỳ phải dẫn dắt thế giới từ một vị thế mạnh mẽ".

Ông cũng nói rằng Washington và các đồng minh đang "thống nhất để giải quyết những thách thức của Nga đối với an ninh châu Âu" và cam kết "những hậu quả đối với các hành vi vi phạm chủ quyền đối với nước Mỹ, bao gồm cả việc can thiệp vào các cuộc bầu cử dân chủ của chúng ta".

"Vì vậy, tôi sẽ gặp ông Vladimir Putin ở Geneva sau các cuộc thảo luận cấp cao với bạn bè, đối tác và đồng minh, những người nhìn thế giới qua lăng kính giống như Hoa Kỳ, và chúng tôi đã làm mới mối quan hệ của mình và cùng chung mục đích", Tổng thống Biden viết.

Sự tự tin của ông Biden về "mục đích chung" với "bạn bè" của mình xuất hiện trong bối cảnh các báo cáo gần đây về việc cơ quan tình báo Đan Mạch đã giúp Mỹ theo dõi các đồng minh châu Âu của mình, đặc biệt là các nhà lãnh đạo của Pháp và Đức đang yêu cầu Washington giải thích. Tổng thống Pháp Macron nêu rõ rằng hoạt động gián điệp là "không thể chấp nhận được giữa các đồng minh, thậm chí giữa các đồng minh và đối tác châu Âu".

Bên cạnh đó, Mỹ cũng tỏ ra có quan điểm khác với các đồng minh châu Âu khi đề cập đến Nord Stream 2 - dự án đường ống cung cấp hàng tỷ mét khối khí đốt tự nhiên của Nga đến châu Âu. Được nhiều quốc gia châu Âu ủng hộ, đường ống này phải chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ, trong đó Nhà Trắng cho rằng dự án đang phá hoại an ninh năng lượng của châu Âu. Moscow đã nhiều lần cho rằng dự án này hoàn toàn là kinh tế, đồng thời cho rằng việc Washington phản đối Nord Stream 2 là một ví dụ về sự cạnh tranh không lành mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Biden, Hoa Kỳ "không tìm kiếm xung đột" với Nga và Tổng thống nhắc lại mong muốn có một mối quan hệ "ổn định và có thể dự đoán được", nơi Washington và Moscow có thể hợp tác trong một số lĩnh vực, như "ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí".

Trong bài viết của mình, ông Biden cũng tập trung vào việc cần phải đảm bảo rằng "các nền dân chủ thị trường, không phải Trung Quốc hay bất kỳ ai khác sẽ viết ra các quy tắc của thế kỷ 21 xung quanh thương mại và công nghệ".

Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Nga và Hoa Kỳ dự kiến ​​diễn ra tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ vào ngày 16/6.

Cuối tháng 4, hai nhà lãnh đạo đã tổ chức một cuộc điện đàm sau Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về Khí hậu, mà ông Biden đã mời Tổng thống Nga tham dự. Vào thời điểm đó, cả ông Putin và Biden đều bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại và cân nhắc khả năng có một cuộc gặp cá nhân.

Trong khi tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh Geneva đã được nhấn mạnh, Điện Kremlin cảnh báo không nên thổi phồng kỳ vọng từ cuộc họp, vì "không có lý do gì để mong đợi bất kỳ tiến bộ nào trong việc đạt được sự hiểu biết". Tuy nhiên, thực tế là hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra được Moscow coi là "một dấu hiệu rất tích cực bất chấp tình trạng quan hệ song phương đang rất tồi tệ".

“Chúng tôi sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương. Tôi cho rằng chúng ta cần cố gắng tìm cách hàn gắn các mối quan hệ, vốn đang ở mức thấp nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tất cả chúng tôi đều nhận thức rõ về thực tế này”, ông Putin nói hồi đầu tuần khi được hỏi về cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Mỹ.

Kể từ sau khi Joe Biden nhậm chức vào tháng Giêng, căng thẳng giữa Nga và Hoa Kỳ đã ngày càng căng thẳng, với nhiều người, trong đó có Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, đánh giá rằng quan hệ song phương chưa bao giờ tồi tệ hơn và hiện đang ở mức độ chiến tranh lạnh.

Các mối quan hệ đã bị phá hoại đặc biệt với việc áp dụng các lệnh trừng phạt liên quan đến Nord Stream 2 và cáo buộc Nga gây hấn và can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, cùng với việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Mỹ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: