Ông Biden từ chối đề nghị cơ sở hạ tầng mới của Đảng Cộng hòa

(CLO) Tổng thống Joe Biden và các đảng viên Đảng Cộng hòa đã mâu thuẫn gay gắt về một thỏa thuận cơ sở hạ tầng.
Tổng thống Joe Biden trao đổi Thượng nghị sĩ Shelley Capito trong cuộc họp cơ sở hạ tầng với các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Joe Biden trao đổi Thượng nghị sĩ Shelley Capito trong cuộc họp cơ sở hạ tầng với các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Biden cân nhắc biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

Ngân sách quốc phòng Biden đình trệ khi chuyển trọng tâm sang Trung Quốc

Biden yêu cầu tình báo tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc COVID

Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden hôm qua (4/6) đã từ chối một đề xuất mới từ nhà đàm phán chính của Đảng Cộng hòa về cơ sở hạ tầng, Thượng nghị sĩ Shelley Moore Capito, nhằm tăng chi tiêu khoảng 50 tỷ USD so với đề nghị trước của họ, Nhà Trắng cho biết.

Ông Biden từ chối lời đề nghị, nói rằng nó "không đáp ứng được các mục tiêu của ông là phát triển nền kinh tế, giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và tạo việc làm mới".

Điều này cho thấy những trở ngại nghiêm trọng vẫn còn đối với các cuộc đàm phán lưỡng đảng thậm chí chỉ hai ngày sau khi ông Biden đưa ra nhượng bộ lớn nhất của mình.

Tổng thống Mỹ đã đề nghị bỏ kế hoạch tăng thuế suất doanh nghiệp lên 28% trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với bà Capito, các nguồn tin cho biết, thay thế bằng mức thuế tối thiểu 15% nhằm đảm bảo tất cả các công ty phải nộp thuế.

Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa coi việc tăng thuế doanh nghiệp để tài trợ cho việc xây dựng đường xá, cầu cống, đường ống dẫn nước và các dự án khác là không thể.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một người theo chủ nghĩa tự do được Nhà Trắng tán thành, cho biết đảng Cộng hòa đã thông qua các đợt cắt giảm thuế lớn mà không có sự ủng hộ của lưỡng đảng và ông không thấy lý do gì mà đảng Dân chủ không thể tiến lên theo cách tương tự.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg đã nói rằng Nhà Trắng coi thứ Hai - khi Quốc hội trở lại sau một tuần nghỉ - là một ngày quan trọng để chứng kiến ​​sự tiến bộ trong các cuộc đàm phán. Nhưng thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã không tuyên bố bất kỳ thời hạn nào vào thứ Sáu (4/6).

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: