Tổng thống Brazil Bolsonaro đối mặt với 11 cáo buộc hình sự

(CLO) Một cuộc điều tra của Thượng viện Brazil về cách chính phủ xử lý đại dịch COVID-19 kết luận rằng Tổng thống Jair Bolsonaro phải đối mặt với 11 cáo buộc hình sự.

Ông Renan Calheiros cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng cuộc điều tra được khởi động vào tháng 4 đã thu thập bằng chứng cho thấy ông Bolsonaro nên chính thức bị buộc tội diệt chủng đối với người dân bản địa của đất nước, hành vi gian dối, sử dụng công quỹ không đúng mục đích, vi phạm các biện pháp y tế, kích động tội phạm và giả mạo tài liệu cá nhân, cùng các tội danh khác.

tong thong brazil bolsonaro doi mat voi 11 cao buoc hinh su hinh 1

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: GI

Tổng thống cực hữu, người bị nhiễm Covid-19 vào tháng 7/2020, đã phản đối các biện pháp đóng cửa, thúc đẩy các phương pháp chữa trị chưa được chứng minh, gieo rắc nghi ngờ về vắc xin và hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch COVID-19.

Báo cáo dự kiến ​​sẽ được công bố bởi hội đồng điều tra của Thượng viện vào thứ Ba (19/10) tới. Các thành viên của hội đồng sẽ bỏ phiếu thông qua văn bản vào ngày hôm sau trước khi gửi đến văn phòng tổng chưởng lý vào thứ Năm để quyết định xem ông Bolsonaro và những người khác có bị buộc tội hay không.

Văn phòng tổng chưởng lý có thể buộc tội Tổng thống, nhưng Tòa án tối cao, nơi sẽ xét xử ông, phải yêu cầu ủy quyền từ Hạ viện để tiến hành. Các chuyên gia cho rằng Hạ viện rất khó có khả năng cho phép điều này.

Văn phòng Tổng thống đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Tỷ lệ ủng hộ của ông Bolsonaro đã giảm trong các cuộc thăm dò dư luận về việc xử lý cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Hơn 600.000 người đã chết vì COVID-19 ở Brazil, nước hiện chỉ đứng sau Mỹ.

Báo cáo cũng có khả năng đưa khuyến nghị rằng một số con trai của ông Bolsonaro và cựu Bộ trưởng Y tế Eduardo Pazuello của ông cũng nên bị buộc tội, ông Calheiros nói. Ông Calheiros không xác định những người con trai nào của ông Bolsonaro có thể phải đối mặt với cáo buộc.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: