Tổng thống Croatia Zoran Milanovic tái đắc cử trong sự chia rẽ về chính trị

Theo kết quả công bố của cơ quan bầu cử nhà nước Croatia sau khi kiểm hơn 99% số phiếu bầu, ông Milanović đã giành được hơn 74% số phiếu bầu so với đối thủ Dragan Primorac, người chỉ nhận được gần 26%.

Kết quả này là một sự thúc đẩy lớn cho Milanović, người chỉ trích sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Trong bài phát biểu sau khi kết quả được công bố, Milanović cho biết chiến thắng của ông là dấu hiệu cho thấy sự chấp thuận và tin tưởng từ cử tri nhưng cũng truyền tải thông điệp "về tình hình đất nước dành cho những ai cần nghe".

tong thong croatia zoran milanovic tai dac cu trong su chia re ve chinh tri hinh 1

Tổng thống Croatia Zoran Milanović tuyên thệ nhậm chức hồi năm 2020. Ảnh: Đảng Dân chủ Xã hội Croatia

Ông Milanović, 58 tuổi, là chính trị gia được yêu thích nhất ở Croatia và đôi khi được so sánh với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vì cá tính mạnh mẽ của mình.

Chiến thắng của ông Milanović được cho rằng sẽ khiến mâu thuẫn chính trị sẽ tiếp tục diễn ra với chính phủ của Thủ tướng bảo thủ Andrej Plenković, người mà ông đã bất đồng quan điểm trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Ông Milanović cũng giành chiến thắng dễ dàng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 29/12, bỏ xa Primorac, một nhà khoa học và 6 ứng cử viên khác. Vòng bầu cử thứ hai giữa hai ứng cử viên hàng đầu là cần thiết vì ông Milanović không đạt được 50% số phiếu bầu với chỉ 5.000 phiếu, trong khi ông Primorac kém xa với 19%.

Khi bỏ phiếu vào Chủ nhật, ông Milanović một lần nữa chỉ trích EU là "theo nhiều cách không dân chủ" và được điều hành bởi các quan chức không được bầu. Quan điểm của EU rằng "nếu bạn không nghĩ giống như tôi, thì bạn là kẻ thù" tương đương với "bạo lực tinh thần", ông Milanović nói.

"Đó không phải là châu Âu hiện đại mà tôi muốn sống và làm việc", ông nói. "Tôi sẽ nỗ lực thay đổi nó, hết sức có thể với tư cách là tổng thống của một quốc gia nhỏ".

Ông thường xuyên cáo buộc Thủ tướng Plenković và đảng HDZ bảo thủ của ông về nạn tham nhũng có hệ thống, trong khi Plenković lại coi Milanović là "thân Nga" và là mối đe dọa đối với vị thế quốc tế của Croatia.

Mặc dù chức tổng thống chủ yếu mang tính nghi lễ ở Croatia, nhưng tổng thống được bầu sẽ nắm giữ quyền lực chính trị và đóng vai trò là chỉ huy quân sự tối cao.

Ông Milanović từng chặn việc điều động 5 sĩ quan Croatia đến phái bộ NATO tại Đức có tên là Hỗ trợ an ninh và Đào tạo cho Ukraine. Ông cũng cam kết sẽ không bao giờ chấp thuận việc gửi binh lính Croatia tham gia bất kỳ phái bộ NATO nào đến Ukraine.

Thủ tướng Primorac, 59 tuổi, tham gia chính trường vào đầu những năm 2000, khi ông là bộ trưởng khoa học và giáo dục trong chính phủ do đảng HDZ lãnh đạo. Ông đã không thành công trong cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2009, và sau đó chủ yếu tập trung vào sự nghiệp học thuật của mình bao gồm giảng dạy tại các trường đại học ở Mỹ, Trung Quốc và Croatia.

Bùi Huy (theo CTN, CNN, PPG)

Xem thêm

Mỹ ký thỏa thuận với ngành khoáng sản Nigeria

Mỹ ký thỏa thuận với ngành khoáng sản Nigeria

(CLO) Chính phủ Nigeria và Mỹ vừa chính thức ký Thỏa thuận khung về hợp tác đầu tư khoáng sản thiết yếu, mở đường cho dòng vốn từ Washington chảy vào ngành tài nguyên trị giá ước tính 700 tỷ USD của quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Những điểm nhấn quan trọng từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc

Những điểm nhấn quan trọng từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24/9, trong một chuyến thăm cấp nhà nước mang tính nghi lễ trang trọng, nơi các chủ đề thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và sự cạnh tranh chiến lược gia tăng giữa hai cường quốc trở thành tâm điểm.

Không quân Nga tiếp nhận lô tiêm kích Su-57 cải tiến

Không quân Nga tiếp nhận lô tiêm kích Su-57 cải tiến

(CLO) Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) thuộc Tập đoàn Quốc phòng Nhà nước Rostec của Nga đã chính thức bàn giao một lô máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 mang cấu hình kỹ thuật mới cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) vào ngày 24/9.

Cỡ chữ bài viết: