Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 100% đối với các nước BRICS

(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ yêu cầu nhóm BRICS không tạo ra một đồng tiền chung mới, nếu không sẽ áp mức thuế lên đến 100% đối với hàng hóa của các quốc gia thuộc nhóm này.

"Việc các quốc gia BRICS cố gắng giảm phụ thuộc vào đồng đô la, trong khi chúng tôi chỉ đứng yên quan sát đến đây sẽ kết thúc. Chúng tôi yêu cầu các quốc gia này cam kết không tạo ra đồng tiền BRICS mới, cũng như không ủng hộ bất kỳ đồng tiền nào thay thế đồng đô la Mỹ. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với mức thuế quan 100% và từ biệt việc bán hàng vào nền kinh tế vĩ đại của Mỹ", ông Trump đã đăng trên Truth Social vào chiều thứ Bảy.

BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đã được thành lập từ năm 2011. Đầu năm nay, sau hơn một thập kỷ, nhóm đã mở rộng với sự gia nhập của Iran, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ethiopia và Ai Cập.

tong thong dac cu my donald trump doa ap thue 100 doi voi cac nuoc brics hinh 1

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Vào tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Nam Phi, Naledi Pandor, cho biết đã có 34 quốc gia nộp đơn bày tỏ sự quan tâm muốn gia nhập nhóm BRICS, một khối các nền kinh tế mới nổi lớn.

Vào năm 2023, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã đề xuất ý tưởng tạo ra một loại tiền tệ chung cho các quốc gia ở Nam Mỹ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.

Việc xây dựng một hệ thống tài chính độc lập có thể cho phép các quốc gia thành viên như Nga, Trung Quốc và Iran tránh được các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hệ thống này cũng giúp thế giới thoát ra khỏi thế đơn cực đã tồn tại nhiều năm qua, khi nhiều quốc gia bị Mỹ và phương Tây dễ dàng đơn phương cấm vận kinh tế.

Trong Hội nghị Thượng đỉnh BRICS vào tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra những tuyên bố thể hiện quyết tâm mở rộng và củng cố BRICS để giúp thế giới trở nên đa phương và đa cực hơn.

Tuyên bố trên của ông Trump xuất hiện chỉ vài ngày sau khi ông cam kết sẽ áp dụng mức thuế quan cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico, Canada và Trung Quốc ngay khi nhậm chức.

Kể từ thông báo đó, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc trò chuyện đầu tiên với Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum, nhưng hai bên lại đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida để gặp gỡ. Ông Trudeau chia sẻ rằng bữa tối hôm đó "là một cuộc trò chuyện tuyệt vời" và là "một cuộc họp rất hiệu quả".

Hà Trang (theo CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: