Tổng thống Georgia kêu gọi phương Tây hỗ trợ

(CLO) Trong bối cảnh Georgia đang đối mặt với khủng hoảng chính trị, Tổng thống Salome Zourabichvili đã kêu gọi phương Tây hỗ trợ trong phong trào phản đối chính quyền.

Lời kêu gọi này được đưa ra khi các cuộc biểu tình và xung đột giữa cảnh sát và nhóm người biểu tình tiếp tục diễn ra sau 5 ngày căng thẳng, kể từ khi đảng cầm quyền Giấc mơ Georgia tiếp tục thắng cử và tuyên bố đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu.

Tổng thống Zourabichvili, người đã trực tiếp tham gia biểu tình và đối đầu với cảnh sát, nhấn mạnh rằng bà mong muốn các nước châu Âu gửi thông điệp rõ ràng về việc không công nhận kết quả cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10, trong đó đảng Giấc mơ Georgia giành chiến thắng với 54% số phiếu.

Cả bà Zourabichvili và các đảng đối lập đều cáo buộc cuộc bầu cử có gian lận, nhưng cả đảng cầm quyền và ủy ban bầu cử đều phủ nhận cáo buộc.

tong thong georgia keu goi phuong tay ho tro hinh 1

Tổng thống Georgia Salome Zourabichvili phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại Tbilisi, Georgia vào ngày 2/12. Ảnh: Reuters

Tổng thống Georgia, người có cha mẹ gốc Georgia và sinh ra ở Pháp, khẳng định rằng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phương Tây là "con đường chính trị duy nhất" để vượt qua khủng hoảng hiện nay. Bà cũng khen ngợi những quan chức dũng cảm đã từ chức để phản đối chính quyền, trong đó có 4 đại sứ và các giảng viên cao cấp của học viện Bộ Nội vụ.

Bà Zourabichvili cáo buộc Nga "can thiệp" vào Georgia và các nước khác như Moldova và Romania.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận mọi cáo buộc can thiệp vào tình hình Georgia, và so sánh tình hình này với cuộc "Cách mạng Maidan" lật đổ chính quyền ở Ukraine năm 2014.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng cảnh báo Georgia đang "di chuyển nhanh chóng trên con đường của Ukraine", một con đường có thể dẫn đến kết cục "rất tồi tệ".

Mỹ và EU đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về vấn đề dân chủ tại Georgia, một quốc gia ở vùng Kavkaz với 3,7 triệu dân nằm giữa châu Á và châu Âu và từng là một phần của Liên Xô.

Chính phủ Georgia đã ban hành luật chống lại "các tác nhân nước ngoài", để bảo vệ đất nước khỏi sự can thiệp từ bên ngoài, đồng thời ngăn không để Georgia bị phương Tây lôi kéo vào xung đột với Nga như Ukraine.

Thủ tướng Irakli Kobakhidze đã chỉ trích phe đối lập vì "bạo lực phối hợp" và tuyên bố rằng không có khả năng đàm phán với phe đối lập để giải quyết cuộc khủng hoảng. Bộ Nội vụ Georgia thông báo rằng 21 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc biểu tình, và tổng cộng 113 người bị thương kể từ khi tình trạng bất ổn bắt đầu.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: