(CLO) Hôm thứ Sáu (13/5), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo từ Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đánh dấu sự khởi đầu của một "kỷ nguyên mới" trong mối quan hệ giữa hai bên.
Phát biểu trước các nhà lãnh đạo Đông Nam Á vào ngày thứ hai của Hội nghị Cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN, ông Biden nói "rất nhiều lịch sử của thế giới chúng ta trong 50 năm tới sẽ được viết ở các nước ASEAN, và mối quan hệ của chúng tôi với các bạn là tương lai, trong những năm và thập kỷ tới".
Một số hình ảnh về Hội nghị Cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN 2022
Hội nghị thượng đỉnh này đã đánh dấu lần đầu tiên các nhà lãnh đạo ASEAN quy tụ cùng nhau tại thủ đô Washington và cũng là cuộc họp đầu tiên của khối 10 nước Đông Nam Á do một tổng thống Mỹ chủ trì kể từ năm 2016.
Chính quyền của ông Biden hy vọng nỗ lực này sẽ cho thấy Mỹ vẫn tập trung vào Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. "Chúng ta đang khởi động một kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ-ASEAN", ông Biden nói và gọi mối quan hệ đối tác giữa 2 bên là "quan trọng".
Ngoài ra, Tổng thống Biden chính thức đề cử đại sứ mới tại ASEAN, Yohannes Abraham, hiện là chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia. Đây là một vị trí đã bị bỏ trống kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump bắt đầu vào năm 2017.
Ông Biden cũng đang nghiên cứu nhiều sáng kiến hơn , bao gồm đầu tư cơ sở hạ tầng “Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn” và Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF).
Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết Mỹ cam kết gắn bó với Đông Nam Á trong nhiều thế hệ và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tự do trên các vùng biển, điều mà Mỹ cho rằng đang gặp nhiều thách thức.
“Mỹ và ASEAN đã chia sẻ tầm nhìn về khu vực này, và chúng ta sẽ cùng nhau đề phòng các mối đe dọa đối với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế”, Phó Tổng thống Harris nói. Bà còn cho biết thêm, Mỹ sẽ tiếp tục cùng ASEAN đối phó với mối đe dọa từ Covid-19 sau khi đã tài trợ hơn 115 triệu liều vắc xin cho các nước trong khu vực.
Bà Harris cũng cho biết Mỹ và ASEAN cần thể hiện tham vọng chung về vấn đề khí hậu, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng một cách bền vững.
Trước đó, hôm thứ Năm, Tổng thống Biden đã tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng và chính quyền của ông hứa sẽ tài trợ 150 triệu USD cho các lĩnh vực bao gồm cơ sở hạ tầng, an ninh, chuẩn bị cho đại dịch và năng lượng sạch.
(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.
(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.
(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.
(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).
(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.