(CLO) Tổng thống Mexico cho biết ông đã "tạm dừng" quan hệ với các Đại sứ quán của Mỹ và Canada sau khi hai nước này lên tiếng lo ngại rằng đề xuất cải tổ tư pháp có thể làm suy yếu tính độc lập của ngành tư pháp.
Tổng thống Mexico, ông Andrés Manuel López Obrador, không giải thích rõ hơn về ý nghĩa của việc "tạm dừng". Đây không phải là thuật ngữ được sử dụng trong các quy tắc ngoại giao chính thức.
Đề xuất cải tổ tư pháp, do Tổng thống Mexico đưa ra trong những tuần cuối cùng tại nhiệm, bao gồm quy định thẩm phán sẽ được bầu trực tiếp - điều gây ra lo ngại rằng sẽ đưa các thẩm phán thiên vị chính trị ít kinh nghiệm vào tòa án. Đề xuất cải tổ này đã thúc đẩy các cuộc biểu tình và đình công lớn, cũng như bị chỉ trích rộng rãi từ các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính.
Tuần trước, Đại sứ Mỹ Ken Salazar gọi đề xuất này là "rủi ro" đối với nền dân chủ, gây nguy hiểm cho mối quan hệ thương mại của Mexico với Mỹ. Ông López Obrador chỉ trích Đại sứ Mỹ, nói rằng ông đã vi phạm chủ quyền của Mexico.
Trong cuộc họp báo sáng 27/8, Tổng thống López Obrador cho biết ông tin rằng những bình luận gay gắt đó không phải từ Đại sứ Salazar mà là từ Bộ Ngoại giao Mỹ.
"Chúng tôi sẽ không bảo ông ấy (Salazar) rời khỏi đất nước. Tôi hy vọng họ hứa sẽ tôn trọng nền độc lập của Mexico, chủ quyền của đất nước chúng tôi. Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, và họ tiếp tục các chính sách này, thì nó (mối quan hệ với Đại sứ quán Mỹ) sẽ tạm dừng", ông nói.
Ông López Obrador cũng cáo buộc Canada can thiệp vào vấn đề nội bộ khi bày tỏ lo ngại về đề xuất này. Mỹ-Canada-Mexico chia sẻ mối quan hệ thương mại quan trọng đạt giá trị thương mại ước tính 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2022. Đến nay, chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy căng thẳng đang ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh tế và ngoại giao lâu đời giữa ba nước.
Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Alicia Bárcena đã bày tỏ ủng hộ Tổng thống López Obrador trong việc chỉ trích chính sách "can thiệp" của Mỹ và Canada. Tuy nhiên, bà cũng nói thêm rằng mối quan hệ ba bên là "ưu tiên" và rằng mối quan hệ vẫn tiếp tục "bình thường".
Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu nhà nước Mexico sử dụng cụm từ "tạm dừng". Năm 2022, ông López Obrador đã tuyên bố tạm dừng ngoại giao với Tây Ban Nha vì tranh chấp với các công ty năng lượng. Vào thời điểm đó, ông cho biết việc tạm dừng "không phải là sự gián đoạn trong quan hệ" với Tây Ban Nha, mà là "một sự biểu đạt tôn trọng và hữu nghị chống lại những hành vi lạm dụng và bất bình đối với người dân Mexico và đất nước chúng tôi".
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.
(CLO) Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp ở Moscow.
(CLO) Người đứng đầu cơ quan thử hạt nhân của Nga cho biết cơ sở của ông sẵn sàng tiến hành các cuộc thử hạt nhân "bất cứ lúc nào" nếu Chính phủ Nga ra lệnh.