Tổng thống Mỹ đe dọa cấm vận Nga, thúc giục Ukraine đàm phán hòa bình

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các biện pháp cấm vận quy mô lớn đối với Nga vào thứ Sáu (7/3/2025), vài ngày sau khi tạm dừng viện trợ quân sự và hỗ trợ tình báo cho Ukraine.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: "Dựa trên thực tế rằng Nga đang 'tấn công dữ dội' Ukraine trên chiến trường, tôi đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt ngân hàng quy mô lớn, trừng phạt thương mại và thuế quan đối với Nga cho đến khi đạt được ngừng bắn và một thỏa thuận hòa bình cuối cùng".

Ông cũng kêu gọi: "Nga và Ukraine, hãy ngồi vào bàn đàm phán ngay bây giờ, trước khi quá muộn. Cảm ơn!!!".

tong thong my de doa cam van nga thuc giuc ukraine dam phan hoa binh hinh 1

Ông Trump trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 28/2. Ảnh: Nhà Trắng

Hiện, quân đội Nga gần như đã bao vây hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở vùng Kursk của Nga. Các bản đồ nguồn mở cho thấy Nga gần như chia cắt lực lượng Ukraine thành hai phần và cắt đứt đường tiếp tế chính ở khu vực này.

Pasi Paroinen, một nhà phân tích quân sự thuộc nhóm Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan, nhận định: "Tình hình (của Ukraine tại Kursk) rất tồi tệ".

Tổng thống Zelenskiyy cho biết ông sẽ đến Ả Rập Xê Út vào thứ Hai tới (11/3) để gặp Thái tử Mohammed bin Salman, trước các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Ukraine tại đây vào cuối tuần.

Đặc phái viên của Trump, Steve Witkoff, đã tiến hành các cuộc đàm phán sâu rộng với các quan chức Nga. Ông xác nhận rằng một cuộc họp với phía Ukraine đã được lên kế hoạch vào tuần tới tại Ả Rập Xê Út để thảo luận về khuôn khổ thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm.

Cao Phong (theo CNN, AJ, CNBC)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: