Nga bao vây lính Ukraine ở Kursk, tăng cường không kích sau khi Mỹ cắt viện trợ cho Kiev

(CLO) Quân đội Nga đang bao vây lính Ukraine ở vùng Kursk, đồng thời tăng cường không kích vào Ukraine trong cuộc tấn công tên lửa lớn đầu tiên kể từ khi Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Kiev.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã bắn một loạt 67 tên lửa và 194 máy bay không người lái (UAV) trong cuộc tấn công đêm qua, đồng thời nói thêm rằng họ đã bắn hạ 34 tên lửa và 100 UAV.

Các viên chức khu vực từ thành phố Kharkiv đông bắc đến thành phố Ternopil phía tây đã báo cáo thiệt hại về năng lượng và cơ sở hạ tầng khác. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galuschenko cho biết. "Một lần nữa, cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt ở nhiều khu vực của Ukraine lại bị hỏa lực tên lửa và máy bay không người lái tấn công dữ dội".

nga bao vay linh ukraine o kursk tang cuong khong kich sau khi my cat vien tro cho kiev hinh 1

Quân đội Nga đang tăng cường tấn công Ukraine. Ảnh: Alexey Konovalov

Nga nhắm mục tiêu vào các thành phố và thị trấn của Ukraine xa tiền tuyến mỗi đêm bằng máy bay không người lái, nhưng cuộc tấn công hôm thứ Sáu là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự và tình báo trong tuần này.

Trong khi đó, tình hình chiến sự ở khu vực Kursk của Nga cũng đang rất khó khăn với Ukraine. Hàng nghìn lính Ukraine đã tràn vào khu vực Kursk của Nga vào mùa hè năm ngoái hiện gần như bị lực lượng Nga bao vây tại đó. Đây là một đòn giáng mạnh vào Kiev vốn hy vọng sẽ sử dụng sự hiện diện của mình tại đây làm đòn bẩy đối với Moscow trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.

Bản đồ nguồn mở cho thấy tình hình của Ukraine tại Kursk đã xấu đi đáng kể trong ba ngày qua, gần như đã bị Nga cắt đôi lực lượng và bị chia cắt khỏi các tuyến tiếp tế chính của họ.

nga bao vay linh ukraine o kursk tang cuong khong kich sau khi my cat vien tro cho kiev hinh 2

Nga đang bao vây và chia cắt (thể hiện bằng khu vực màu trắng và đỏ) các lãnh thổ mà Ukraine đang chiếm đóng (vàng) ở vùng Kursk của Nga. Ảnh bản đồ: X

Tình hình bấp bênh của Ukraine xảy ra sau khi Mỹ đình chỉ việc chia sẻ thông tin tình báo với Kiev và làm dấy lên khả năng lực lượng của nước này có thể bị buộc phải rút lui về Ukraine một cách khó khăn về mọi mặt, thậm chí có nguy cơ bị bắt hoặc bị tiêu diệt.

Bản đồ nguồn mở từ Deep State, một nguồn blog quân sự có uy tín của Ukraine, cho thấy vào thứ Sáu rằng khoảng ba phần tư lực lượng Ukraine bên trong nước Nga hiện đã bị bao vây gần như hoàn toàn.

Sự kết nối đã bị cắt đứt giữa lực lượng chủ lực và bộ phận hậu cần cũng như tiếp viện còn lại của Ukraine đóng gần biên giới Nga theo một hành lang trên bộ dài khoảng 1 km và rộng chưa đến 500 mét .

Deep State cho biết vào cuối ngày thứ Năm rằng lực lượng Nga đã tiến gần đến khu định cư Kuryilovka gần đó. Trong một bản thông báo được công bố vào thứ Sáu, họ cũng cho biết lực lượng Nga còn thậm chí gây sức ép lên các vị trí của Ukraine ở khu vực biên giới với vùng Sumy.

"Điều đáng chú ý là đối phương có lợi thế về UAV, cả về trinh sát và tấn công. Loại được sử dụng phổ biến nhất là máy bay không người lái FPV", Deep State cho biết.

Yuri Podolyak, một blogger chiến tranh có ảnh hưởng của Nga, cho biết: "Lực lượng vũ trang Nga đã tiến sâu (sâu tới 4 km) và thực sự đã đến được tuyến đường tiếp tế thay thế tới Sudzha (tuyến đường mà kẻ thù đang sử dụng vì không thể sử dụng đường chính)", Podolyak viết trên kênh Telegram của mình.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm thứ Sáu rằng lực lượng vũ trang của nước này đã đẩy lùi 32 cuộc tấn công của Nga vào khu vực Kursk trong ngày qua.

Hoàng Huy (theo Deep State, Reuters, Yahoo)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: