Tổng thống Mỹ nói không cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine dự kiến sẽ có mặt tại Paris vào thứ Ba (31/1) để gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong bối cảnh các đồng minh của Kiev đang tranh luận về việc có nên cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev hay không, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden loại trừ việc cung cấp F-16.

Ukraine đã lên kế hoạch huy động các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của phương Tây như F-16, theo một cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov cho biết. Trước đó, nước này đã thành công kêu gọi các nước phương Tây đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực.

tong thong my noi khong cung cap may bay f 16 cho ukraine hinh 1

Máy bay chiến đấu F-16. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tổng thống Zelenskyy đến miền nam Ukraine gặp Thủ tướng Đan Mạch

NATO kêu gọi Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Tổng thống Ukraine gây áp lực để loại Nga ra khỏi Thế vận hội Paris 2024

2023: Thêm một năm đầy gian truân của kinh tế Nga và Ukraine

Khi được hỏi tại Nhà Trắng về việc liệu Mỹ có cung cấp F-16 hay không, ông Biden đã trả lời dứt khoát với các phóng viên rằng điều này sẽ không xảy ra.

Nhưng Pháp và Ba Lan dường như sẵn sàng chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào tương tự từ Ukraine, khi ông Macron nói với các phóng viên ở The Hague hôm thứ Hai rằng "theo định nghĩa, không có khoản hỗ trợ quân sự nào hoàn toàn bị loại trừ".

Trong bài phát biểu trên truyền hình Pháp, ông Macron nhấn mạnh bất kỳ động thái nào như vậy sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm nhu cầu tránh leo thang và đảm bảo rằng máy bay do Pháp cung cấp sẽ không "chạm vào đất Nga". Ông cho biết ông Reznikov cũng sẽ gặp người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu tại Paris.

Tại Ba Lan, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cũng không loại trừ khả năng cung cấp F-16 cho Ukraine. Ông cho biết trong nhận xét rằng bất kỳ sự chuyển giao nào như vậy sẽ diễn ra "với sự phối hợp hoàn chỉnh" với các nước NATO.

Ông Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, đã ghi nhận "tín hiệu tích cực" từ Ba Lan.

Bình luận của ông Biden được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói rằng Nga đã bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công không ngừng ở phía đông. Ông Zelenskyy đã cảnh báo trong nhiều tuần rằng Moscow muốn tăng cường tấn công sau khoảng 2 tháng bế tắc.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: