Tổng thống Mỹ và Iran chính thức ký kết thỏa thuận hoà bình

(CLO) Ngày 18/6 tại Cung điện Versailles, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chính thức đặt bút ký vào bản thỏa thuận hòa bình mang tên "Bản ghi nhớ Islamabad".

Đây là diễn biến mang tính lịch sử nhằm khép lại cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng qua, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quan hệ giữa hai quốc gia vốn đầy căng thẳng.

Hãng tin IRNA dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei xác nhận: "Bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các Tổng thống. Giờ đây là lúc kiểm chứng việc thực thi thỏa thuận trên thực tế". Ông Baghaei cũng cho biết thêm rằng văn bản này được ký kết bằng cả tiếng Anh và tiếng Ba Tư để đảm bảo tính minh bạch, tránh những cách dịch mang tính chủ quan hoặc gây hiểu lầm.

screenshot-2026-06-18-at-070516.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian.

Trước khi lễ ký kết trực tiếp diễn ra, các quan chức Nhà Trắng tiết lộ rằng một bản ký kết điện tử đã được thực hiện vào ngày 14/6 bởi Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dưới sự chứng kiến của Tổng thống Trump.

Ban đầu, một buổi lễ ký kết trang trọng khác đã được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 19/6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, sau khi nguyên thủ hai nước trực tiếp ký văn bản tại Pháp vào ngày 17/6, phía Iran cho rằng kế hoạch gặp mặt tại Thụy Sĩ là không còn cần thiết vì văn bản hiện tại đã có giá trị ràng buộc cao nhất.

Bản ghi nhớ này thiết lập một lộ trình hòa bình cụ thể, theo đó Mỹ và Iran nhất trí bước vào giai đoạn đàm phán kéo dài tối đa 60 ngày để đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Trong thời gian này, lệnh ngừng bắn sẽ được gia hạn và hai bên có thể kéo dài thời hạn đàm phán nếu có sự đồng thuận chung. Mục tiêu cuối cùng là thông qua một nghị quyết mang tính ràng buộc pháp lý tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để đảm bảo nền hòa bình bền vững.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của thỏa thuận là việc ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận và giải tỏa các điểm nóng giao tranh. Đặc biệt, thỏa thuận yêu cầu mở cửa lại ngay lập tức eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch cho giao thương dầu mỏ toàn cầu, đồng thời Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran. Một quan chức cấp cao của Mỹ nhấn mạnh rằng mấu chốt của thỏa thuận là mở cửa eo biển này và buộc Iran thực hiện cam kết tiêu hủy lượng vật liệu hạt nhân còn lại.

Về phía Iran, nước này tái khẳng định cam kết sẽ không bao giờ sản xuất vũ khí hạt nhân. Đổi lại, phía Mỹ và các đối tác sẽ từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế dựa trên những hành động tích cực của Tehran. Một kế hoạch đầy hứa hẹn cũng đã được vạch ra với việc thành lập một quỹ tái thiết và phát triển kinh tế trị giá 300 tỷ USD nhằm giúp Iran phục hồi và phát triển thịnh vượng hơn sau chiến tranh. Ngoài ra, các tài sản đang bị đóng băng của Iran cũng sẽ được giải phóng để phục vụ các mục đích hợp pháp thông qua hệ thống ngân hàng.

Xem thêm

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: