Tổng thống Mỹ và Pháp đối đầu trước phiên họp NATO

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã đối đầu với nhau về tương lai của NATO trước thềm hội nghị kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc tranh luận đầy căng thẳng bởi hai cường quốc sáng lập nên liên minh này, ông Trump đã yêu cầu châu Âu trả thêm nhiều tiền hơn trong quốc phòng và nhượng bộ Mỹ trong các thỏa thuận thương mại.

Ngược lại, ông Macron đã lên tiếng chỉ trích NATO đang hoạt động một cách lỏng lẻo, chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của liên minh vì hành động tấn công Syria và âm mưu hợp tác với IS.

Phía Washington và Paris đã nhiều lần đối lập với nhau trong quá khứ, nhưng tương lai của liên minh này cũng đang rất mịt mờ khi ông Trump vẫn đang úp mở về việc có tiếp tục bảo vệ châu Âu hay không.

Ông nói rằng những lời chỉ trích của ông Macron là "cực kỳ tồi tệ" và tự hỏi rằng liệu quân đội Mỹ có nên tiếp tục bảo vệ những đất nước có thói "côn đồ" với đồng minh như vậy hay không.

"Việc bị lợi dụng trong NATO là không đúng, và chúng ta còn bị lợi dụng cả về mặt thương mại nữa. Điều này không thể tiếp diễn", ông Trump nói.

Cả 29 thành viên EU đều có chỉ tiêu giành 2% GDP đất nước cho quốc phòng, trong khi ông Trump chỉ đích danh nước Đức đang không đáp ứng được cam kết.

Tuy nhiên, ông Macron vẫn nói rằng những chỉ trích của ông về NATO là những vấn đề thật còn đang tồn đọng, khi tổ chức này vẫn chưa thể vạch rõ một định hướng kể từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt.

"Nếu chúng ta đầu tư tiền và đặt mạng sống của người lính vào nguy hiểm thì chúng ta cần làm rõ ra những mục tiêu và định hướng cơ bản cho NATO", ông nói trên Twitter sau cuộc gặp.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: