Tổng thống Mỹ và Thái tử Ả Rập Xê Út thảo luận về xung đột Israel - Hamas

(CLO) Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohamed bin Salman hôm thứ Ba đã thảo luận về những nỗ lực ngăn chặn xung đột Israel - Hamas lan rộng.

Nhà Trắng cho biết các nhà lãnh đạo đã đồng ý theo đuổi các nỗ lực ngoại giao rộng lớn hơn để "duy trì sự ổn định trên toàn khu vực và ngăn chặn xung đột lan rộng".

tong thong my va thai tu a rap xe ut thao luan ve xung dot israel hamas hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohamed bin Salman. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ít nhất 23 nhà báo đã thiệt mạng trong xung đột Israel - Hamas

Hamas thả thêm 2 nữ con tin, Mỹ khuyên Israel hoãn chiến dịch đổ bộ vào Gaza

Trung Quốc nói không thể giải quyết xung đột Israel - Hamas bằng 'vũ lực'

Hamas tuyên bố đẩy lùi cuộc đột kích của quân đội Israel vào Dải Gaza

Theo Nhà Trắng, ông Biden và thái tử Ả Rập Xê Út hoan nghênh việc chuyển viện trợ nhân đạo từ Ai Cập đến Gaza và thừa nhận rằng “dân thường cần nhiều hơn nữa”, bao gồm việc tiếp cận lâu dài với thực phẩm, nước uống và hỗ trợ y tế. Cả hai đều hoan nghênh những nỗ lực đang diễn ra nhằm đảm bảo việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ.

Nhà Trắng cho biết ông Biden và Thái tử Ả Rập Xê Út khẳng định tầm quan trọng của việc nỗ lực hướng tới “hòa bình bền vững” giữa người Israel và người Palestine ngay khi cuộc khủng hoảng lắng xuống.

Ông Biden và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết họ nghĩ cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas nhằm vào Israel khiến hơn 1.400 người thiệt mạng một phần là nhằm phá vỡ khả năng bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út.

Các quốc gia vùng Vịnh bao gồm Ả Rập Xê Út lo ngại một cuộc xung đột rộng hơn sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mình và đã kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và dỡ bỏ cuộc bao vây trên dải đất này.

Mặc dù đã kêu gọi "ngừng bắn vì nhân đạo" đối với việc cung cấp viện trợ, nhưng Mỹ cho đến nay vẫn chưa ủng hộ lệnh ngừng bắn, khi phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng lệnh ngừng bắn ở giai đoạn này sẽ có lợi cho Hamas.

Các quan chức Gaza cho biết kể từ ngày 7/10, các cuộc không kích dữ dội của Israel vào Gaza do Hamas cai trị đã giết chết hơn 5.700 người Palestine. Gaza, dải đất dài 45 km, là nơi sinh sống của 2,3 triệu người, đã bị Hamas cai trị kể từ năm 2007.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: