Tổng thống Nga: 40% kim ngạch thương mại Nga hiện được tính bằng nội tệ

Thứ bảy, 08/06/2024 15:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết gần 40% kim ngạch thương mại của nước này hiện được tính bằng đồng rúp khi tỷ trọng được thực hiện bằng USD, euro và các loại tiền tệ phương Tây “không thân thiện” khác đã giảm đi.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), ông Putin cho biết các quốc gia “thân thiện với Nga” là những quốc gia đáng được quan tâm đặc biệt vì họ sẽ xác định tương lai của nền kinh tế toàn cầu”.

Ông nói thêm rằng Nga sẽ tìm cách tăng tỷ lệ thanh toán được thực hiện bằng tiền tệ của các nước BRICS, đề cập đến liên minh kinh tế gồm các thị trường mới nổi bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

tong thong nga 40 kim ngach thuong mai nga hien duoc tinh bang noi te hinh 1

Hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CNBC.

Ông Putin cho biết các khoản thanh toán cho hàng xuất khẩu của Nga bằng "cái gọi là tiền tệ "độc hại" của các quốc gia không thân thiện" đã giảm một nửa trong năm qua.

Theo một bản dịch, ông Putin cho biết: “Cùng với đó, tỷ trọng của đồng rúp trong hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng tăng, hiện ở mức gần 40%. Các báo cáo cho thấy con số này tăng từ khoảng 30% một năm trước và cao hơn mức 15% trong những năm trước chiến tranh".

Tổng thống Nga lên kế hoạch chi tiết cho một cuộc cải tổ lớn đối với thị trường tài chính trong nước, bao gồm kế hoạch tăng gấp đôi giá trị thị trường chứng khoán Nga vào cuối thập kỷ này, giảm nhập khẩu và tăng cường đầu tư vào tài sản cố định.

Bình luận của ông được đưa ra khi Điện Kremlin tận dụng SPIEF để tìm kiếm mối quan hệ mới với các nước ở châu Á, châu Mỹ Latinh và châu Phi.

Phương Tây đã tìm cách cắt đứt nền kinh tế trị giá 2 nghìn tỷ USD của Nga để đáp trả cuộc tấn công toàn diện của Moscow vào Ukraine vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, nền kinh tế Nga dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh hơn tất cả các nền kinh tế tiên tiến trong năm nay, bất chấp một số lệnh trừng phạt quốc tế.

Trong Triển vọng kinh tế thế giới vào tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết họ dự kiến Nga sẽ tăng trưởng 3,2% vào năm 2024, vượt mức dự đoán 2,7% của Mỹ (2,7%). Đức, Pháp và Anh được dự báo sẽ có mức tăng trưởng kinh tế thậm chí còn thấp hơn, dưới 1%.

Nga nói rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với các ngành công nghiệp quan trọng của nước này đã khiến nước này trở nên tự chủ hơn và tiêu dùng tư nhân cũng như đầu tư trong nước vẫn có khả năng phục hồi.

Việc xuất khẩu dầu và hàng hóa đang diễn ra sang các nước như Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như cáo buộc trốn tránh lệnh trừng phạt và giá dầu cao, đã cho phép Moscow duy trì doanh thu xuất khẩu dầu mạnh mẽ.

Khánh Vy (Theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

Lý do gì khiến ngân hàng cho vay Italy chưa thể rời Nga?

Lý do gì khiến ngân hàng cho vay Italy chưa thể rời Nga?

(CLO) Ngân hàng cho vay UniCredit (Italy) đã kháng cáo lên tòa án hàng đầu của EU để làm rõ lệnh do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ban hành đối với ngân hàng này nhằm giảm sự hiện diện ở Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quốc gia châu Phi 'hình sự hóa' việc sử dụng đồng USD

Quốc gia châu Phi "hình sự hóa" việc sử dụng đồng USD

(CLO) Ngân hàng Zambia đã soạn thảo các quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng ngoại tệ trong các giao dịch địa phương, đặc biệt là đồng USD Mỹ, hãng thông tấn nước này cho biết đầu tuần.

Thị trường - Doanh nghiệp
PV GAS SERVICES: Thúc đẩy phát triển dịch vụ ra bên ngoài

PV GAS SERVICES: Thúc đẩy phát triển dịch vụ ra bên ngoài

(NB&CL) Nằm trong định hướng của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) về tăng cường phát triển dịch vụ ra bên ngoài để tăng phần đóng góp của lĩnh vực dịch vụ trong tổng doanh thu hàng năm của PV GAS, Công ty Dịch vụ Khí (PV GAS SERVICES) đã định hướng và thúc đẩy các hành động, giải pháp để phát triển dịch vụ ra bên ngoài.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank được phê duyệt cổ tức lên đến 25%, lợi nhuận dự kiến tạo đỉnh mới

Nam A Bank được phê duyệt cổ tức lên đến 25%, lợi nhuận dự kiến tạo đỉnh mới

Ngày 12/7 sắp tới, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã NAB – HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vượt Trung Quốc, Philippines trở thành quốc gia phụ thuộc nhất vào điện than

Vượt Trung Quốc, Philippines trở thành quốc gia phụ thuộc nhất vào điện than

(CLO) Theo tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember có trụ sở tại London, sự phụ thuộc của Philippines vào điện than đã tăng vọt 62% vào năm ngoái, vượt qua Trung Quốc, Indonesia và Ba Lan.

Thị trường - Doanh nghiệp