Thương mại Nga – Trung Quốc vẫn sẽ bùng nổ dưới áp lực từ phương Tây

(CLO) Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp chủ động với Moscow nhằm củng cố thương mại song phương trong các lĩnh vực truyền thống như năng lượng, khoáng sản và ngũ cốc, bất chấp mối đe dọa trừng phạt từ Brussels và Washington liên quan đến cuộc chiến Ukraine.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục mua dầu thô và khí đốt tự nhiên từ nước láng giềng phía bắc để củng cố an ninh năng lượng, nhưng tình trạng của đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2 – được coi là một dự án đặc trưng trong tình trạng “không giới hạn” của họ quan hệ đối tác chiến lược – dường như vẫn chưa được triển khai.

Chính quyền Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về mối quan hệ với Nga, quốc gia đã triển khai kế hoạch quân sự vào Ukraine tháng 2 năm 2022.

thuong mai nga trung quoc van se bung no duoi ap luc tu phuong tay hinh 1

Các thỏa thuận thương mại năng lượng mới giữa Trung Quốc và Nga vẫn đang được theo đuổi. Ảnh: Bloomberg.

Sau khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Điện Elysee hôm thứ Hai (6/5), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh cam kết của Bắc Kinh trong việc “kiềm chế bán bất kỳ loại vũ khí hoặc viện trợ nào” cho Nga và “kiểm soát chặt chẽ” việc bán các sản phẩm và công nghệ có thể được sử dụng cho cả dân sự và quân sự.

Trong khi đó, Giám đốc phụ trách các vấn đề Á-Âu của Bộ Thương mại Trung Quốc, Liu Xuesong, cho biết Bắc Kinh sẽ “hợp tác với Nga” để khai thác các lĩnh vực mới cho thương mại song phương, bao gồm dịch vụ, nền kinh tế kỹ thuật số, công nghiệp xanh và phát triển lượng khí thải carbon thấp.

Thương mại song phương giữa hai nước đã tăng 5,2% lên 56,68 tỷ USD trong quý đầu năm nay, nhờ sự hợp tác mạnh mẽ về thương mại dịch vụ và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Nathaniel Sher, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại Carnegie China, viết trong một bài báo đăng trên trang web của think tank vào tháng 5: “Ngay cả khi Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu lưỡng dụng để tránh các lệnh trừng phạt tiếp theo, lợi ích chiến lược của họ đối với việc Nga vẫn là đối tác ổn định sẽ vẫn tồn tại”.

Trong khi đó, Jiang Jiang, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Tân Hoa Xã, cho rằng Trung Quốc “có quyền phát triển quan hệ ngoại giao và thương mại một cách độc lập” với các quốc gia khác mà không bị bên thứ ba can thiệp.

Ông nói thêm: “Cả Trung Quốc và châu Âu đều ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ thăm Trung Quốc trong tháng này và đây có thể đánh dấu một dịp quan trọng để xác định mức độ tiến triển đã đạt được trong quan hệ song phương giữa hai nước, đặc biệt là về các thỏa thuận hoặc cam kết mới.

Vào tháng 12, đại sứ Trung Quốc tại Nga Zhang Hanhui nói với truyền thông Nga rằng đường ống “Power of Siberia 2” rất quan trọng để tăng cường hợp tác năng lượng giữa Trung Quốc và Nga.

Hai bên được cho là vẫn đang đàm phán về dự án có thể mang lại tới 50 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc mỗi năm.

Trong khi Bắc Kinh và Moscow vẫn đang đàm phán các chi tiết cụ thể của đường ống, đặc phái viên của Kazakhstan tại Nga, Dauren Abayev, cho biết vào cuối tuần rằng Moscow đang có kế hoạch gửi khoảng 35 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm tới Trung Quốc thông qua Kazakhstan và đất nước của ông sẽ vận chuyển khoảng 35 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm.

Năm ngoái, Kazakhstan và Nga đã thiết lập lộ trình xây dựng đường ống dẫn khí đốt trong tương lai để hỗ trợ vận chuyển giữa hai nước và tới Trung Quốc.

“Năm nay, Trung Quốc và Nga kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao, chúng tôi mong muống song phương tăng cường tương tác về mọi mặt trong khuôn khổ quảng bá văn hóa hai nước”, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Sun Weidong nói với đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov đầu tuần.

Khánh Vy (Theo SCMP)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: