(CLO) Các quan chức từ Hoa Kỳ và EU đã thúc giục các nhà xuất khẩu Ấn Độ đánh giá cẩn thận hoạt động thương mại của họ với Nga để đảm bảo tuân thủ các lệnh trừng phạt của họ, theo báo cáo của tờ Hindu Business Line.
(CLO) Theo Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov, thương mại song phương giữa Nga và các thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã tăng 25% vào năm 2023, lên tới 333 tỷ USD.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết gần 40% kim ngạch thương mại của nước này hiện được tính bằng đồng rúp khi tỷ trọng được thực hiện bằng USD, euro và các loại tiền tệ phương Tây “không thân thiện” khác đã giảm đi.
(CLO) Đại sứ Moscow tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết lệnh cấm vận thương mại tiềm năng của Washington đối với Nga sẽ không phá vỡ nền kinh tế nước này nhưng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến thương mại quốc tế.
(ClO) Theo Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Maksim Reshetnikov, thương mại song phương của Nga với các quốc gia không trừng phạt Moscow liên quan đến cuộc xung đột Ukraine đã tăng vọt trong năm qua.
(CLO) Cơ quan thống kê của khối tiết lộ, nhập khẩu từ Nga vào Liên minh châu Âu đã giảm gần 5 lần kể từ khi áp đặt các hạn chế liên quan đến Ukraine đối với Moscow vào năm ngoái.
(CLO) Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn các nguồn tin, Liên minh châu Âu đang đàm phán về một vòng trừng phạt mới sẽ ảnh hưởng đến khoảng 5 tỷ euro (5,3 tỷ USD) thương mại với Nga.
(CLO) Ozon, công ty thương mại điện tử của Nga sẽ tự nguyện hủy niêm yết khỏi sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq có trụ sở tại Mỹ trong vòng vài tuần nữa, theo thông báo của công ty này trên kênh Telegram.