Tổng thống Nga Putin chủ trì thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) vào thứ Hai (16/5) nhân kỷ niệm 30 năm thành lập của khối này.

Các nguyên thủ quốc gia từ Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan đã đến Điện Kremlin ở thủ đô Moscow của nước Nga hôm thứ Hai để tham gia hội nghị. CSTO là tổ chức phòng thủ tập thể, giống như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

tong thong nga putin chu tri thuong dinh to chuc hiep uoc an ninh tap the hinh 1

Các nguyên thủ dự Hội nghị Thượng đỉnh CSTO vào hôm thứ Hai (16/5). Từ trái qua phải: Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và Tổng thống Tajikistani Emomali Rahmon. Ảnh: TASS

tong thong nga putin chu tri thuong dinh to chuc hiep uoc an ninh tap the hinh 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh CSTO. Ảnh:TASS

tong thong nga putin chu tri thuong dinh to chuc hiep uoc an ninh tap the hinh 3

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tham dự hội nghị. Ảnh: TASS

Các nguyên thủ quốc gia thành viên CSTO đã ký một số văn kiện đa phương tại hội nghị thượng đỉnh, bao gồm một tuyên bố của Hội đồng An ninh Tập thể để tôn vinh kỷ niệm 30 năm hiệp ước và kỷ niệm 20 năm tổ chức.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết kế hoạch ký một tuyên bố chung, trong đó có tính đến kinh nghiệm thu được trong hoạt động gìn giữ hòa bình ở Kazakhstan, khẳng định quyết tâm của các nước CSTO trong việc tiếp tục hợp tác với tư cách là đối tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như quân sự, quốc phòng và tăng cường phối hợp hành động trên trường quốc tế.

Cuộc họp có sự tham dự của Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon.

CSTO là một tổ chức an ninh quốc tế bao gồm 6 quốc gia thành viên: Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Hiệp ước An ninh Tập thể được ký kết vào ngày 15 tháng 5 năm 1992 tại Tashkent. Hội đồng An ninh Tập thể là cơ quan tối cao của CSTO.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko kêu gọi về "sự phối hợp và hợp tác chính trị mạnh mẽ hơn giữa các quốc gia thành viên CSTO” và “tăng cường hiệu quả của cơ chế tham vấn chính sách đối ngoại và an ninh”.

Ông Lukashenko còn cảnh báo rằng các "đối thủ và kẻ thù" của CSTO đang làm lung lay cơ sở và mối quan hệ của liên minh một cách có hệ thống. Ông nhấn mạnh: "Về mặt này, chúng ta rơi vào tay phương Tây theo một nghĩa nào đó".

Bùi Huy (theo TASS)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: