Tổng thống Pháp công du nước ngoài lần đầu sau đại dịch Covid-19

(CLO) Tổng thống Pháp sẽ có chuyến công du lần đầu kể từ khi dịch xuất hiện, theo thông báo mới đưa ra ngày 12/6. Cùng ngày, tàu ngầm hạt nhân Pháp bị cháy, may mắn không có thương vong về người

Tổng thống Pháp có chuyến công du lần đầu kể từ khi dịch xuất hiện

Thái tử Anh Charles cùng vợ là Camilla, nữ công tước xứ Cornwall sẽ là thành viên Hoàng gia đầu tiên tổ chức một sự kiện lớn trong thời gian chống dịch, khi họ chào đón Tổng thống Pháp có chuyến công du đến Anh.

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: TIME/Getty

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: TIME/Getty

Chuyến đi của ông Emmanuel Macron đến Anh sẽ diễn ra vào ngày 18/6. Chuyến thăm sẽ đánh dấu kỷ niệm 80 năm của một bài phát biểu nổi tiếng của Charles de Gaulle kêu gọi nhân dân Pháp kháng chiến chống lại việc phát xít Đức chiếm đóng nước Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Ông Macron cùng phái đoàn sẽ được miễn trừ cách ly 14 ngày đối với hầu hết những người đi du lịch đến Vương quốc Anh thời điểm này, với tư cách là "đại diện của một quốc gia nước ngoài đến vì thương mại".

Khi được hỏi liệu tổng thống Pháp có phải tuân theo các quy tắc kiểm dịch đối với những người đến Vương quốc Anh hay không, người phát ngôn của Thủ tướng Boris Johnson nói: "Không, ông ấy được miễn trừ."

Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kể từ ngày 27/2, ngay trước thời điểm nước Pháp và toàn bộ châu Âu phải phong toả trong gần 2 tháng để đối phó với đại dịch Covid-19.

Tàu ngầm hạt nhân Pháp bị cháy, không có thương vong về người

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào thứ Sáu vừa qua trên một trong sáu tàu ngầm hạt nhân tấn công của quân đội Pháp, La Perle khi đang neo đậu tại căn cứ hải quân Toulon, khiến thiệt hại nặng nề về vật chất.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường đám cháy. Ảnh: Twitter

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường đám cháy. Ảnh: Twitter

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên tàu không có vũ khí hay nhiên liệu hạt nhân. Khoảng 40 người được sơ tán khỏi tàu và không có thương vong.

Vụ hỏa hoạn bắt đầu xảy ra lúc 10:35 sáng (giờ địa phương) khi con tàu đang được bảo trì và sửa chữa. Đám cháy kéo dài đến buổi chiều và gây ra thiệt hại nặng nề về vật chất.

Thuyền trưởng Eric Lavault, phát ngôn viên của Hải quân cho biết: "Các thuỷ thủ ở Toulon, Marseille và các nhân viên cứu hỏa được huy động".

La Perle thuộc lớp Rubis, được hải quân Pháp biên chế tháng 7/1993. Rubis là lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên của Pháp, có khả năng lặn sâu tới 300 m, thủy thủ đoàn 70 người.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: