Australia cảnh báo những người biểu tình có thể bị bắt

(CLO) Australia hôm nay đã cảnh báo rằng những ai tham gia biểu tình ủng hộ chiến dịch Black Lives Matter có thể bị bắt vì vi phạm lệnh giãn cách xã hội của chính phủ.
Hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình tại Sydney hồi cuối tuần trước. Ảnh: AFP

Hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình tại Sydney hồi cuối tuần trước. Ảnh: AFP

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết các cuộc biểu tình hồi cuối tuần trước tại Sydney, Melbourne và nheieuf thành phố khác đã làm trì hoãn kế hoạch nới lỏng lệnh cách ly của chính phủ. Hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc.

"Chúng tôi hiện vẫn chưa rõ những cuộc biểu tình này có dẫn tới đại dịch bùng phát lần 2 hay không", ông Morrison nói với đài 2GB Radio.

Bang Victoria đã ghi nhận 1 trong 8 ca nhiễm mới trong sáng nay từng tham dự biểu tình tại Melbourne hồi cuối tuần trước. Các quan chức nhận định nhiều khả năng ông này đã nhiễm virus trước khi tham gia biểu tình.

Dự kiến sẽ có thêm các cuộc biểu tình được tổ chức vào ngày mai.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu phạt 1.000 AUD cho mỗi người vi phạm và sẽ sử dụng hết quyền hành để giải tán đám đông", cảnh sát trưởng bang New South Wales Mick Fuller cho biết. "Nếu người dân không thực hiện các yêu cầu, họ sẽ bị bắt".

Các cuộc biểu tình Black Lives Matter tại Australia tập trung phản đối việc những thổ dân tại nước này bị ngược đãi, thậm chí chết trong tù.

Ông Morrison đã từ chối những lời kêu gọi dỡ bỏ tượng của các nhà lãnh đạo da trắng, bao gồm Thủ tướng đầu tiên của đất nước, Edmund Barton, được đặt gần khu mộ của thổ dân nước này. Ông Barton là người đóng vai trò chính trong việc thiết lập hiến pháp của nước này, dù quyền của những người thổ dân hoàn toàn bị bỏ qua.

Ông Morrison nhận định rằng lý do biểu tình có thể "chính đáng" nhưng việc dỡ bỏ tượng có thể bị tác động chính trị.

Australia  lần đầu tiên không có trường hợp nhiễm mới Covid-19 nào vào thứ Ba vừa qua. Nước này hiện có 7.285 ca nhiễm và 102 ca tử vong.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: