"Quyết định của ông ấy là một tin xấu đối với người dân Nga, những người trẻ tuổi và sẽ làm gia tăng sự cô lập với nước Nga", Macron nói tại New York, khi ông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Khóa họp thứ 77 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters
Trước đó, ông Putin đã ra lệnh tổng động viên một phần người dân Nga cho cuộc chiến ở Ukraine và đưa ra những tuyên bố ám chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Macron cho biết, các cường quốc hạt nhân cần phải hành động một cách có trách nhiệm.
Vào hôm thứ Tư (21/9), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh huy động thêm 300.000 quân cho cuộc chiến ở Ukraine. Đây được xem như đợt huy động lực lượng thời chiến đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến II.
Các chuyến bay rời khỏi Nga đã nhanh chóng bán hết sạch vé sau sắc lệnh của ông Putin. Truyền thông Nga cho biết một số người đã nhận được thông báo về việc gia nhập quân đội và cảnh sát đang cấm những người đàn ông rời khỏi một thành phố ở phía nam.
Trong khi đó, nhóm giám sát biểu tình độc lập OVD-Info cho biết hơn 1.300 người Nga đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình vào tối thứ Tư.
Mai Anh (theo CNA)