Tổng thống Putin đến thăm và thúc giục quân đội Nga giải phóng vùng Kursk

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin đã có chuyến thăm sở chỉ huy Nga ở Vùng Kursk và cho biết rằng quân đội Nga cần phải đánh bại Ukraine ở khu vực này càng sớm càng tốt.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Nga đến thăm Vùng Kursk kể từ khi Ukraine bất ngờ tấn công và chiếm đóng một phần khu vực này. Ông thúc giục quân đội Nga phải đánh bại "kẻ thù cố thủ ở Vùng Kursk" và phải làm điều đó càng sớm càng tốt.

"Và tất nhiên, chúng ta cũng cần nghĩ đến việc tạo ra một khu vực an ninh dọc biên giới quốc gia trong tương lai", ông cho biết thêm. "Tôi hy vọng rằng các nhiệm vụ chiến đấu mà lực lượng của chúng ta phải đối mặt chắc chắn sẽ hoàn thành và Vùng Kursk sẽ được giải phóng hoàn toàn khỏi kẻ thù trong tương lai gần".

tong thong putin den tham va thuc giuc quan doi nga giai phong vung kursk hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm quân đội ở vùng Kursk. Ảnh: Văn phòng Báo chí Điện Kremlin

Các lực lượng Nga gần đây đã liên tiếp có những bước tiến lớn trong việc đẩy lui lực lượng Ukraine chiếm đóng tại khu vực này. Thậm chí, họ đã gần như thiết lập được vòng vây, và binh lính Ukraine "đang bị tiêu diệt liên tục" - theo Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga, báo cáo với ông Putin trong chuyến thăm nay.

Ông Gerasimov báo cáo thêm rằng: "Nhóm chiến đấu Kursk đã giải phóng 24 khu định cư và 259 km2 ở Vùng Kursk chỉ trong năm ngày qua". Khoảng 19% tổn thất quân sự của Ukraine được ghi nhận ở khu vực Kursk, cũng như hơn 40% tổn thất về thiết bị, "nếu chúng ta tính tất cả các tổn thất trong 6 tháng".

"Hơn 1.100 km2 - tức là hơn 86% lãnh thổ ban đầu do kẻ thù chiếm đóng - đã được giải phóng trong các hoạt động tấn công. Đối phương đã mất hơn 67.000 quân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực Kursk". Kết quả là diện tích quân đội Ukraine chiếm đóng đã giảm hơn 2,5 lần.

"Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục hoạt động nhằm tiêu diệt quân đội Ukraine ở Vùng Kursk, với mục tiêu là hoàn thành việc giải phóng khu vực này và tiến tới biên giới Nga càng sớm càng tốt".

Ông Putin cũng được nghe báo cáo về cuộc đột kích bất ngờ gần đây của quân đội Nga từ đường ống khí đốt. Theo Đại tướng Gerasimov, hơn 600 quân nhân Nga đã tham gia vào chiến dịch luồn qua đường ống dẫn khí vào hệ thống phòng thủ của địch tại thị trấn Sudzha.

"Những hành động này khiến kẻ thù bất ngờ và phải rút lui khỏi tuyến phòng thủ, đồng thời góp phần vào cuộc tấn công của chúng tôi ở Vùng Kursk", ông Gerasimov cho biết

Hoàng Huy (theo TASS)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: