Tổng thống Putin gặp các chỉ huy quân sự Nga ở Kherson và Luhansk

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Kherson và Luhansk vào thứ Hai (17/4) và gặp các chỉ huy quân sự ở hai khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập hồi năm ngoái này.

Theo Điện Kremlin, ông Putin đã nghe báo cáo từ các chỉ huy lực lượng của Nga ở 2 khu vực này, cũng như các sĩ quan cấp cao khác. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đều không tham gia chuyến đi này.

tong thong putin gap cac chi huy quan su nga o kherson va luhansk hinh 1

Tổng thống Vladimir Putin gặp một chỉ huy quân đội ở Luhansk. Ảnh: TASS

Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk và Donetsk là 4 khu vực của Ukraine mà Tổng thống Putin tuyên bố sáp nhập vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, các lực lượng Nga hiện vẫn chỉ kiểm soát một phần ở cả 4 khu vực này.

Quân đội Nga đã rút lui khỏi thành phố Kherson, thủ phủ của khu vực Kherson, vào tháng 11 năm ngoái và đang củng cố các vị trí của họ ở bờ đối diện của sông Dnipro đề phòng một cuộc phản công của Ukraine.

Tháng trước, Tổng thống Putin cũng đã đến thăm Crimea - khu vực mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 - và thành phố Mariupol ở phía đông nam của vùng Donetsk.

Giao tranh hiện vẫn đang diễn ra ác liệt tại Bakhmut, thuộc Donetsk trong nhiều tháng qua, với việc các lực lượng Ukraine cầm cự bất chấp Nga thường xuyên tuyên bố đã chiếm thị trấn khai thác mỏ này.

Việc chiếm được Bakhmut có thể tạo bàn đạp để Nga tiến tới hai thành phố lớn hơn mà nước này đã đặt mục tiêu kiểm soát ở Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.

Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner, nhóm dẫn đầu nỗ lực chiếm Bakhmut của Nga, cho biết trong tháng này rằng các chiến binh của họ đã kiểm soát hơn 80% Bakhmut. Quân đội Ukraine đã phủ nhận điều này.

Nga hôm thứ Ba đã ca ngợi những nỗ lực của Brazil trong việc làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã bị Mỹ chỉ trích vì cho rằng phương Tây "khuyến khích" chiến tranh bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết họ vừa điều một máy bay chiến đấu để đáp trả điều mà họ cho là máy bay Nga đang thu thập thông tin trên vùng biển gần Nhật Bản. Trước đó, Nga cho biết, hai máy bay ném bom chiến lược của nước này đã thực hiện các chuyến bay tuần tra trên Biển Okhotsk và Biển Bering ở vùng Viễn Đông của Nga.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: