"Myanmar là đối tác lâu đời và đáng tin cậy của chúng tôi ở Đông Nam Á... Quan hệ của chúng tôi đang phát triển theo chiều hướng tích cực", ông Putin nói trong cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhà lãnh đạo quân đội Myanmar Min Aung Hlaing bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2022 tại Vladivostok vào ngày 7 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Valery Sharifulin / Sputnik / AFP
Chuyến thăm của Min Aung Hlaing diễn ra trong bối cảnh cả hai chính phủ đều phải đối mặt với sự cô lập về ngoại giao - Moscow vì can thiệp quân sự hồi tháng 2 vào Ukraine và Naypyidaw vì một cuộc đảo chính quân sự vào năm ngoái.
Khi quan hệ của Nga với phương Tây đi xuống do vấn đề Ukraine, Điện Kremlin đang tìm cách xoay trục đất nước về phía Trung Đông, Châu Á và Châu Phi. "Tôi rất tự hào về bạn, bởi vì khi bạn lên nắm quyền ở đất nước, có thể nói, nước Nga đã trở thành số 1 trên thế giới", Min Aung Hlaing nói với Putin.
Ông nói: “Chúng tôi sẽ gọi bạn không chỉ là nhà lãnh đạo của Nga mà là nhà lãnh đạo của thế giới bởi vì bạn kiểm soát và tổ chức sự ổn định trên toàn thế giới".
Hai nhà lãnh đạo "thân thiện và cởi mở" đã thảo luận về hợp tác và "trao đổi quan điểm về quan hệ và tình hình quốc tế", chính quyền Myanmar cho biết trong một tuyên bố.
Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn và nền kinh tế của nó bị tê liệt khi chế độ quân sự phải vật lộn để trấn áp sự phản kháng. Theo một giám sát địa phương, hơn 2.200 người đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp.
Trong chuyến công du tới Naypyidaw vào đầu tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã ủng hộ các nỗ lực của quân đội nhằm "ổn định" đất nước và tổ chức một cuộc thăm dò quốc gia vào năm tới.
Mai Anh (theo CNA)