Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quân đội cầm quyền của Myanmar đang cố gắng củng cố liên minh ngoại giao của mình, khi nước này chịu áp lực ngày càng tăng từ quốc tế.
Thượng tướng Min Aung Hlaing tham dự hội nghị Moscow lần thứ IX về an ninh quốc tế tại Moscow, Nga vào ngày 23 tháng 6 năm 2021. Ảnh: Reuters
Thượng tướng Min Aung Hlaing đã không được đại diện cho Myanmar tại hầu hết các cuộc họp quốc tế kể từ khi lãnh đạo một cuộc đảo chính vào đầu năm ngoái, lật đổ chính phủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.
Ông Min Aung Hlaing đến thăm Nga lần đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái, khi cả hai bên cam kết tăng cường hợp tác quân sự. Ông cũng đã đến thăm vào tháng 7 vừa rồi theo những gì Nga nói là một chuyến thăm riêng tư.
Nga, nguồn cung cấp khí tài quân sự chính cho Myanmar, là một trong những quốc gia đầu tiên lên tiếng ủng hộ chính quyền quân đội của ông Min Aung Hlaing sau cuộc đảo chính.
Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết ông sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh kinh tế, thăm các địa danh, trường đại học và nhà máy trong chuyến thăm Nga lần này. Các bộ trưởng và các quan chức quân sự cấp cao của ông sẽ gặp những người đồng cấp và "tăng cường hợp tác hữu nghị".
Nga đã cung cấp cho Myanmar vắc xin COVID-19 và Myanmar đang có kế hoạch nhập khẩu xăng và dầu nhiên liệu của Nga để giảm bớt lo ngại về nguồn cung. Trong khi đó, Nga cũng đang tìm kiếm các đối tác kinh doanh mới do tác động từ các lệnh cấm vận năng lượng từ phương Tây.
Chính quyền Myanmar cũng đang phải chịu một loạt các lệnh trừng phạt từ phương Tây nhắm vào các tướng lĩnh và mạng lưới kinh doanh rộng lớn của quân đội.
Liên Hợp Quốc và các nhà hoạt động đã cáo buộc quân đội Myanmar về những hoạt động tàn bạo, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế không bán vũ khí cho nước này. Quân đội Myanmar cho biết, họ đang chiến đấu chống lại "những kẻ khủng bố" và đang tìm cách "khôi phục hòa bình".
Mai Anh (theo CNA)