Tổng thống Putin không lo lắng trước lời đe dọa của ông Trump

Thứ năm, 29/11/2018 11:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bỏ qua những lời đe dọa hủy bỏ cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 của Tổng thống Mỹ Donald Trump và khẳng định Tổng thống Ukraina là người dàn dựng cuộc khủng hoảng này.

Báo Công luận
 Quân đội Ukraina canh giữ tại biên giới với Nga. Ảnh: Reuters

Hôm 25/11 vừa qua, Nga đã bắt giữ 3 tàu hải quân của Ukraina gần eo biển Kerch, Crimea sau khi nói rằng những tàu này đã xâm nhập trái phép lãnh thổ của Nga, điều mà phía Ukraina đã chối bỏ.

Vụ việc này đã làm dấy lên nỗi lo căng thẳng leo thang giữa hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đe dọa ông có thể hủy bỏ cuộc gặp song phương với ông Putin bên lề hội nghị G20 diễn ra vào cuối tuần này.

Một số đồng minh phương Tây của Ukraina cũng lên tiếng kêu gọi trừng phạt thêm Nga vì hành động bắt giữ này.

Trong bình luận đầu tiên của mình về vụ việc, ông Putin đã nói rằng những tàu hải quân Ukraina đã vi phạm rõ ràng, và khẳng định Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đang dàn dựng một cuộc khủng hoảng nhằm làm tăng tỷ lệ ủng hộ đang ở đáy của mình.

Ông Putin cũng nói ông vẫn mong muốn gặp ông Trump ở G20, trong khi điện Kremlin cho biết cuộc gặp vẫn đang được chuẩn bị và Washington chưa hề thông báo gì cho Moscow về thay đổi.

"Đây rõ ràng là một hành động khiêu khích", ông Putin nói. "Nó được thực hiện bởi Tổng thống Ukraina trước thềm cuộc bầu cử. Ông ấy hiện đang đứng thứ 5 trong các cuộc thăm dò, và cần làm gì đó để cứu vãn. Đây là vụ kịch nhằm ban bố tình trạng chiến tranh".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ sự thất vọng khi Washington sẵn sàng ủng hộ cho hành động "khiêu khích" của Ukraina.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h