Tổng thống Putin muốn thành lập 'trung tâm khí đốt' tại Thổ Nhĩ Kỳ

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành một trung tâm cung cấp khí đốt của Nga cho các bên thứ ba trong tương lai, bao gồm cả châu Âu.

Theo hãng thông tấn Interfax, trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề một hội nghị an ninh ở Kazakhstan vào ngày 13/10, ông Putin cũng đề nghị thành lập thị trường trao đổi khí đốt tự nhiên ở Thổ Nhĩ Kỳ để xác định giá cả.

tong thong putin muon thanh lap trung tam khi dot tai tho nhi ky hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gặp nhau bên lề một hội nghị thượng đỉnh tại Astana, Kazakhstan vào ngày 13 tháng 10 năm 2022. Ảnh: Sputnik

Ông Putin nói: “Chúng tôi có thể xem xét xây dựng một đường ống dẫn khí khác và tạo ra một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ để bán cho các nước thứ ba, đặc biệt là ở châu Âu”.

Theo ông Putin, nhiều khí đốt hơn có thể được chuyển đến châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đường ống Turk Stream. Theo ông, đây là "hiện tại là tuyến đường cung cấp an toàn nhất".

Đường ống Turk Stream, chạy qua Biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ tới Đông Nam Âu, hiện là đường ống duy nhất vẫn cung cấp một lượng đáng kể khí đốt của Nga cho châu Âu.

Tuy nhiên, theo truyền thông Nga đưa tin hôm thứ Năm (13/10), Điện Kremlin cho biết Turk Stream không thể thay thế cho các đường ống Nord Stream qua Biển Baltic.

Dưới sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc, một thỏa thuận đã được thực hiện vào tháng 7 cho phép xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine và Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan đã nhấn mạnh rằng hầu hết các nguồn cung kể từ đó đã được chuyển đến các nước giàu có.

Bất chấp những lời chỉ trích từ các đối tác NATO, ông Erdogan vẫn bảo vệ sự hợp tác của mình với Nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2.

Sự hợp tác của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ "chắc chắn sẽ bị một số người phản đối, nhưng các nước đang phát triển chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn", Erdogan nói về cuộc đối thoại với ông Putin.

Mỹ và Liên minh châu Âu gần đây đã gia tăng sức ép đối với thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ tham gia các biện pháp trừng phạt chống lại Nga vì cuộc tấn công vào Ukraine. Tuy nhiên, Erdogan lập luận rằng Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách là một bên trung lập, có thể giúp đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Hoàng Anh (theo DPA, AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: