Tổng thống Putin phản bác nhiều chính sách của phương Tây

(CLO) Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu và sẽ từ chối bán dầu cho bất kỳ quốc gia nào áp đặt giá trần của phương Tây đối với dầu của Nga - Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố như vậy, đồng thời phản bác nhiều chính sách khác của phương Tây vào thứ Sáu (9/12)

Nhóm G7 và Úc tuần trước đã đồng ý áp mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga, không lâu sau khi các thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng đã đưa ra quyết định tương tự.

tong thong putin phan bac nhieu chinh sach cua phuong tay hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến tham dự cuộc họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á-Âu ở Bishkek, Kyrgyzstan vào ngày 9 tháng 12 năm 2022. Ảnh: Sputnik

"Đối với phản ứng của chúng tôi, tôi đã nói rằng chúng tôi đơn giản là sẽ không bán cho những quốc gia đưa ra quyết định như vậy. Chúng tôi sẽ suy nghĩ, thậm chí nếu cần thiết chúng tôi có thể... cắt giảm sản xuất", ông Putin nói trong cuộc họp báo khi đến Bishkek, Kyrgyzstan tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Tổng thống Putin nói rằng Nga đã có thỏa thuận với OPEC+ về sản lượng nên một bước quyết liệt như vậy vẫn chỉ là khả năng. "Chúng tôi đang suy nghĩ về điều này, vẫn chưa có giải pháp nào. Và các bước cụ thể sẽ được vạch ra trong sắc lệnh của Tổng thống Nga, sẽ được công bố trong vài ngày tới", ông Putin nói.

Ông Putin cũng cho biết Nga sẽ không thiệt hại nhiều trước mức trần giá của phương Tây và tài chính của Chính phủ vẫn sẽ ổn định. Ông cho rằng động thái của phương Tây sẽ khiến giá năng lượng "tăng vọt" ở những nước áp đặt mức trần. Ông còn thông báo rằng Nga đang chuẩn bị cho một phản ứng mạnh mẽ sẽ được công bố trong những ngày tới.

Cũng trong bài phát biểu vào thứ Sáu, Tổng thống Putin cho biết Nga có thể áp dụng cái mà ông mô tả là khái niệm của Mỹ về việc sử dụng các cuộc tấn công quân sự phủ đầu, trong bối cảnh căng thẳng Nga - NATO đang leo thang. “Chúng tôi chỉ đang nghĩ về nó”, ông Putin nói, ý đề cập đến chính sách tấn công phủ đầu của Mỹ.

Ông Putin còn tuyên bố rằng Nga đã triển khai vũ khí siêu thanh có khả năng thực hiện một cuộc tấn công như vậy, trong khi Mỹ vẫn chưa triển khai chúng. Ông cũng tuyên bố, Nga hiện có các tên lửa hành trình vượt qua các tên lửa tương đương của Mỹ.

Tổng thống Putin cũng nói rằng việc Nga gần như mất hoàn toàn niềm tin vào phương Tây sẽ khiến một giải pháp đàm phán hòa bình về Ukraine khó đạt hơn, mặc dù các liên lạc giữa các cơ quan tình báo Nga và Mỹ vẫn được duy trì.

Cũng trong cuộc họp báo ở Thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, ông Putin than phiền về việc Thỏa thuận Minsk không được thực hiện. Đây là các thỏa thuận ngừng bắn và cải cách hiến pháp giữa chính quyền Ukraine và các lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine, từng do Nga, Pháp và Đức đứng ra làm trung gian vào năm 2014 và 2015.

"Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn có thể đồng ý trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình Minsk. Bạn có thể nói gì đây? Có một câu hỏi về niềm tin. Và niềm tin, tất nhiên, gần như đang bằng không”, ông Putin nhấn mạnh. 

Huy Hoàng (theo AP, Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: