Tổng thống Putin ra lệnh tăng cường an ninh biên giới Nga

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã ra lệnh cho Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) tăng cường giám sát an ninh biên giới của đất nước để ngăn chặn rủi ro từ nước ngoài và những kẻ phản bội trong nước.

Phát biểu trong một sự kiện kỷ niệm ngành an ninh Nga vào hôm thứ Ba (20/12) - được tổ chức rộng rãi ở Nga - ông Putin cho biết "sự xuất hiện của các mối đe dọa mới" làm tăng nhu cầu về hoạt động tình báo lớn hơn.

tong thong putin ra lenh tang cuong an ninh bien gioi nga hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

"Công việc phải được tăng cường thông qua các dịch vụ biên giới và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB). Mọi nỗ lực vi phạm phải bị ngăn chặn nhanh chóng và hiệu quả bằng cách sử dụng bất kỳ lực lượng và phương tiện nào sẵn có, bao gồm cả các đơn vị cơ động và lực lượng đặc biệt", ông Putin nói.

Tổng thống Putin đã chỉ thị cho FSB tối đa hóa việc "sử dụng tiềm năng hoạt động, kỹ thuật và nhân sự" để bình ổn xã hội. FSB, tổ chức có tiền thân là KGB thời Liên Xô, hoạt động với tư cách là một bộ máy giám sát và kiểm soát an ninh ở Nga.

"Các cơ quan phản gián, bao gồm cả tình báo quân sự, hiện cần có sự điềm tĩnh tối đa, tập trung lực lượng. Cần phải trấn áp nghiêm khắc hành động của các cơ quan đặc nhiệm nước ngoài, nhanh chóng xác định những kẻ phản bội, gián điệp và những kẻ phá hoại", ông Putin nói trong bài phát biểu do Điện Kremlin công bố.

Cũng trong bài phát biểu, ông Putin còn cho biết rằng tình hình tại các khu vực mà Nga sáp nhập từ Ukraine hồi tháng 9 là "cực kỳ khó khăn" và ra lệnh cho FSB đảm bảo "an toàn" cho người dân sống ở đó.

"Nhiệm vụ của các bạn là làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo an ninh tối đa cho họ, tôn trọng các quyền và sự tự do của họ", ông Putin nói, đồng thời hứa hẹn "trang bị và vũ khí hiện đại hơn" cho cơ quan an ninh của Nga.

Đến giờ, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy sự kết thúc của cuộc xung đột Nga - Ukraine, hiện sắp bước sang tháng thứ 11. Cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu từ Thế chiến II đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và nhiều thành phố trở thành đống đổ nát.

Nga gọi cuộc cuộc chiến của mình là "chiến dịch đặc biệt" nhằm phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa nước láng giềng. Trong khi đó, Ukraine và phương Tây gọi đây là cuộc chiến vô cớ để chiếm đất.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters, Sputnik)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: