Ukraine bắn hạ một loạt máy bay không người lái trên bầu trời Kiev

(CLO) Ukraine cho biết rằng hàng loạt máy bay không người lái do Iran sản xuất đã được quân đội Nga phóng vào thủ đô Kiev vào hôm thứ Tư (14/12), nhưng hầu hết đều đã bị hệ thống phòng không của nước này bắn hạ.

Hàng loạt những tiếng nổ vang đã được nghe thấy trên bầu trời thủ đô Kiev của Ukraine vào đầu ngày thứ Tư. "Tất cả 13 chiếc đã bị bắn hạ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói về sự việc, đồng thời kêu gọi người dân chú ý đến còi báo động không kích.

ukraine ban ha mot loat may bay khong nguoi lai tren bau troi kiev hinh 1

Mảnh vỡ của một máy bay không người lái Shahed bị bắn rơi gần Kupiansk, Ukraine. Ảnh: Quân đội Ukraine

Ukrenergo, nhà cung cấp năng lượng quốc gia, cho biết không có cơ sở hạ tầng năng lượng nào bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm thứ Tư, đồng thời ca ngợi lực lượng phòng không Ukraine vì công việc "tuyệt vời" của họ.

Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink viết trên mạng xã hội rằng Kiev có thể tiếp tục dựa vào sự hậu thuẫn của Washington và "sắp có thêm nhiều sự hỗ trợ nữa".

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo rằng các vụ nổ đã được nghe thấy ở quận trung tâm Shevchenkivsky và các quan chức thành phố cho biết các mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị bắn rơi đã làm hư hại một số tòa nhà. Song, không ai được báo cáo bị thương hoặc thiệt mạng.

Nga gần đây nhất đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong các cuộc không kích, gây áp lực lên lưới điện của nước này, nơi các nhà khai thác đã buộc phải thực hiện cắt điện luân phiên trong nhiều tuần.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết trong tuần này rằng khoảng 40 đến 50% lưới điện của đất nước này không hoạt động vì các cuộc tấn công của Nga.

Mới đây, Tổng thống Zelenskyy cho biết rằng Ukraine cần hỗ trợ khẩn cấp trị giá khoảng 800 triệu euro từ phương Tây cho ngành năng lượng đang gặp khó khăn của nước này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba kêu gọi các đồng minh của Ukraine cung cấp thêm vũ khí để giúp họ "chiến đấu qua mùa đông" và duy trì các bước tiến quân sự.

Ở một diễn biến khác, Điện Kremlin cho biết họ chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ Kiev về việc ngừng giao tranh trong dịp Giáng sinh và Năm mới sắp tới, do đó một lệnh ngừng bắn không nằm trong chương trình nghị sự của Nga.

"Không, không có đề xuất nào được nhận từ bất kỳ ai và không có chủ đề nào thuộc loại này trong chương trình nghị sự", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Hoàng Anh (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: